Tiệc Cưới Và Chiên Con
Bố cục bài giảng
Qua phép lạ đầu tiên tại tiệc cưới Ca-na, Chúa Giê-xu bày tỏ Ngài là ai: Đấng đem niềm vui mới, để môn đồ tin Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 2:1-12 Giăng 1:29Giăng 1:51Giăng 2:22Sáng-thế Ký 28:12Đa-ni-ên 7:13Ma-thi-ơ 26:29Ma-thi-ơ 4:8-9Lu-ca 2:41-52Khải-huyền 19:9
-
Mở đầu: Ý của tác giả
- Phép lạ đầu tiên hay tiệc cưới đều chưa nói hết ý của đoạn này; cần tìm điều Chúa muốn dạy qua sứ đồ Giăng.
- Chủ đề trọng tâm là Chúa bày tỏ Ngài là ai cho các môn đồ.
-
I. Bối cảnh: Chiên Con và những bước đầu theo Chúa
- Giăng Báp-tít chỉ Chúa là Chiên Con của Đức Chúa Trời cất tội lỗi thế gian; môn đồ rời ông để theo Chúa.
- Chúa mời họ đến xem, và gọi mình là Con người, nối kết với các hình ảnh của Ê-xê-chi-ên, Đa-ni-ên và chiếc thang của Gia-cốp.
- Môn đồ phải quyết định Ngài chỉ là một tiên tri hay là Đức Chúa Trời; họ chỉ thật sự tin sau khi Chúa sống lại.
-
II. Chúa là Đấng đem niềm vui mới
- Giăng 2 trình bày Chúa là rượu mới, đền thờ mới, sự tái sinh mới, giải đáp cho nỗi sầu thảm và thiếu vui của loài người.
- Chúa đến dự tiệc cưới, chia vui sẻ buồn với con người, và nhắc đến tiệc cưới Chiên Con ở trời.
- Không ai được dự tiệc nếu không được mời; ta cần được tái sanh để có tên trong danh sách khách.
- Rượu tượng trưng niềm vui; hết rượu là thiếu niềm vui và phước hạnh.
- Diễn giả dẫn một bài thánh ca về tiệc cưới Ca-na.
-
III. Giờ Ta chưa đến
- Chữ người đàn bà kia là cách xưng hô lịch sự, không phải lời khiếm nhã.
- Giờ Ta chưa đến nghĩa là Chúa làm việc theo chương trình của Ngài, không bị ai thúc ép.
- Cám dỗ của Sa-tan là bỏ qua đường chịu khổ, đi đường tắt như mua bằng cấp mà không học.
- Mẹ Chúa không bị xúc phạm và bảo gia nhân cứ làm theo lời Ngài.
-
IV. Nước thành rượu ngon nhất
- Sáu ché đá chứa nước rửa tay chân bình thường, không phải nước quý; Chúa bảo đổ đầy và múc ra.
- Rượu ngon hơn hết, trái với thói thường là rượu ngon đãi trước và nhạt dần.
- Lời hứa của đạo cũ phai nhạt; trong Chúa, niềm vui và phước hạnh ngày càng tăng.
- Diễn giả dẫn một bài hát về niềm vui thật; minh họa một nhà văn nổi tiếng có đủ danh vọng xa hoa vẫn không tìm được bình an.
-
Kết luận: Môn đồ tin
- Mục đích của phép lạ là bày tỏ vinh hiển Chúa để môn đồ tin Ngài.
- Ta tìm giải thoát tạm bợ nơi công việc, gia đình, nhà xe, nhưng cần điều sâu thẳm hơn: tin nhận Chúa Giê-xu.
Bài liên quan
- 30:25
- 31:24
- 38:07
- 51:36
- 30:25
- 41:58
- 39:57
- 43:54