Thuyết Tiền Định
Bố cục bài giảng
Đức Chúa Trời không ấn định mọi sự như một chương trình có sẵn, cũng không bỏ mặc loài người; Ngài ban quyền tự do chọn lựa và sai Con Ngài đến cứu chúng ta.
-
Mở đầu
- Câu hỏi: phải chăng mọi việc đều do Đức Chúa Trời đã định sẵn và con người không thể làm gì khác?
-
I. Hai quan điểm lệch lạc
- Thuyết tiền định của Calvin: Chúa ấn định và kiểm soát mọi sự, kể cả ơn cứu rỗi của từng người.
- Thuyết phó mặc: Chúa dựng nên muôn vật rồi bỏ đi, dẫn đến quan niệm Chúa đã chết và kẻ mạnh thắng kẻ yếu.
-
II. Kinh Thánh dạy về quyền tự do
- Chúa thiết lập các định luật nhưng không biến con người thành cái máy chạy theo chương trình.
- Chúa cho phép ăn mọi cây trong vườn, trừ cây tri thức thiện ác; con người tự chọn và chịu hậu quả.
- Môi-se kêu gọi dân sự chọn sự sống: yêu kính Chúa, vâng lời và bám chặt Ngài.
-
III. Chúa không bỏ rơi nhân loại
- Khi người ta chọn sai và tự hủy hoại, Chúa không làm ngơ.
- Ngài sai Con Ngài là Đức Chúa Giê-xu đến thế gian để chúng ta nhờ Con ấy được sống.
-
Kết luận
- Chúa không quản lý từng chi tiết đời ta, cũng không bỏ bê ta; Ngài ban tự do và bày tỏ tình yêu qua sự giáng thế của Đức Chúa Giê-xu.
Bài liên quan
- 15:16
- 10:17
- 9:58
- 14:45
- 9:51
- 14:54
- 9:55
- 15:18