Thuộc Thể Và Thuộc Linh
Bố cục bài giảng
Đời sống tín hữu cần cân bằng giữa phục vụ như Ma-thê và ngồi dưới chân Chúa như Ma-ri; mất tiêu điểm thì công việc làm ta kiệt sức.
Kinh Thánh: 📖 Lu-ca 10:38-42 Lu-ca 10:25-37Giăng 11:27Giăng 12:3Ma-thi-ơ 6:33Giăng 21:18-22Ma-thi-ơ 25:1-13Ma-thi-ơ 26:13
-
Mở đầu
- Đọc Lu-ca 10:38-42 và cầu nguyện.
- Tự hỏi: tôi đến thờ phượng vì bổn phận hay vì biết ơn Chúa?
- Rất dễ hầu việc Chúa theo thói quen hơn là vì yêu mến Ngài.
-
I. Hai chị em và sự cân bằng
- Ma-thê và Ma-ri tiếp đón Chúa bằng hai cách khác nhau: một người lo phục vụ, một người ngồi nghe.
- Không phải chọn một trong hai: Chúa muốn ta thờ phượng như Ma-ri và hầu việc như Ma-thê.
- Mọi công việc và tổ chức đều cần tiêu điểm; mất tiêu điểm thì tan rã.
-
II. Cái giá của việc mất tiêu điểm
- Bị công việc lôi kéo, đánh mất niềm vui và đời sống thuộc linh; sự bận rộn thành lý do bỏ qua điều trước nhất.
- Bực bội, tìm lỗi và đổ lỗi cho người khác; tinh thần lên án là dấu hiệu đã vượt khỏi ranh giới của Chúa.
- Nghi ngờ sự chăm sóc của Chúa, trách Chúa không quan tâm vì không làm theo ý mình.
- Quên lý do mình làm việc, áp đặt cách phục vụ của mình lên người khác; Chúa không bảo Ma-thê làm như Ma-ri mà đổi cách nhìn của bà.
-
III. Giữ quân bình thuộc thể và thuộc linh
- Thuộc thể và thuộc linh đều quan trọng, cần cân bằng trong gia đình và hội thánh.
- Đừng viện cớ bận rộn để bỏ thờ phượng, cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, nhóm nhỏ, chứng đạo.
- Phục vụ mà không ngồi dưới chân Chúa thì thiếu hướng đi; ngồi nghe mà không phục vụ thì thiếu năng lực.
-
Kết luận
- Ma-thê tuyên xưng đức tin nơi Chúa; Ma-ri ngồi dưới chân Chúa và dâng dầu thơm.
- Nhờ được nuôi bằng lời Chúa, ta không bỏ cuộc khi bị chỉ trích.
- Tự hỏi: đời sống tôi đã cân bằng giữa việc làm và đời sống thuộc linh chưa?
Bài liên quan
- 46:46
- 41:49
- 39:49
- 43:41
- 44:11
- 32:31
- 38:14
- 34:05