Thước Đo Và Giờ Đây

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Thuở ở ngoài Đấng Christ chúng ta chẳng có gì; giờ đây trong Ngài chúng ta có Đấng Christ, quyền công dân, giao ước mới, hy vọng và Đức Chúa Trời làm Cha.

  1. Mở đầu

    • Ôn lại địa vị quý giá của con cái Chúa trong Hội Thánh Ngài.
    • Câu then chốt: trong Đức Chúa Jêsus Christ, kẻ ngày trước cách xa nay được gần.
  2. I. Thuở đó: năm “không” (câu 11-12)

    • Không có Đấng Christ, tức là không có sự cứu rỗi; người ngoại bị coi là ô uế, bị phân rẽ.
    • Không quyền công dân trong dân Y-sơ-ra-ên và không dự giao ước hứa.
    • Không hy vọng: không biết mình từ đâu đến, sống để làm gì, rồi về đâu; cuộc đời dễ thấy vô nghĩa.
    • Không có Đức Chúa Trời: thờ nhiều thần nhưng không biết Thần thật.
  3. II. Giờ đây: năm “có” (câu 13-18)

    • Có Đấng Christ: nhờ huyết Ngài, bức màn đền thờ xé ra, chúng ta được đến gần Chúa. Minh họa: các hành lang trong đền thờ.
    • Có quyền công dân: Chúa làm trọn luật pháp, phá bức tường ngăn cách, lập nên một nhân loại mới.
    • Có giao ước mới trong huyết Chúa; mọi tín hữu là thầy tế lễ, cầu nguyện trực tiếp với Chúa nhờ Đấng Trung Bảo duy nhất.
    • Có hy vọng và bình an, và có Đức Chúa Trời: nhờ Đấng Christ, trong một Thánh Linh, đến gần Cha.
  4. Kết luận

    • Hai bức tranh: ở ngoài Đấng Christ và ở trong Đấng Christ.
    • Trước kia chẳng phải dân Chúa, nay là dân Đức Chúa Trời; trước chưa được thương xót, nay được thương xót.

Bài liên quan