Thứ Tự Ưu Tiên
Bố cục bài giảng
Ưu tiên một của người tin Chúa là tìm kiếm Chúa và vâng lời Ngài với lòng kính sợ.
Kinh Thánh: 📖 Ma-thi-ơ 7:21-24 Ma-thi-ơ 6:33Ma-thi-ơ 16:28Mác 9:1Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-3Công-vụ các Sứ-đồ 5:29Ga-la-ti 6:7
-
Mở đầu
- Hình tấm bia: thứ tự ưu tiên nhắm đúng giữa đích.
- Dàn bài bốn ưu tiên: Chúa, gia đình, Hội Thánh, làm chứng; hôm nay chia sẻ ưu tiên một.
-
I. Ưu tiên một: tìm kiếm Chúa và sự công chính Ngài
- Ma-thi-ơ 6:33: tìm nước Đức Chúa Trời trước hết, Ngài sẽ ban thêm mọi điều.
- Đối chiếu Ma-thi-ơ 16:28 và Mác 9:1: nước Đức Chúa Trời là chính Chúa Giê-xu.
- Ai chưa tin hãy tin nhận Chúa; ai đã tin đừng đi hai hàng, một chân với Chúa, một chân với thế gian.
-
II. Vâng lời Chúa
- Phục-truyền 6: vâng lời Chúa thì được phước trội hơn mọi dân.
- Công-vụ 5:29: thà vâng lời Đức Chúa Trời hơn vâng lời người ta, nhưng phải có sự khôn ngoan và yêu thương của Chúa.
- Đau khổ được Chúa cho phép để rèn luyện, miễn là ta bám lấy Chúa.
-
III. Thái độ kính sợ Chúa
- Kính sợ vì Chúa vừa yêu thương vừa công bình, không bỏ qua tội lỗi.
- Ga-la-ti 6:7: gieo gì gặt nấy, ăn năn rồi hậu quả vẫn có thể xảy ra.
-
IV. Hậu quả của việc không vâng lời
- Minh họa: một người hầu việc Chúa lập gia đình trái lời Chúa, kéo theo hậu quả đau buồn.
- Ma-thi-ơ 7:21-24: không phải ai gọi Chúa là Chúa đều vào nước thiên đàng, chỉ người làm theo ý Cha.
-
Chứng nhân: Chúa dẫn người vâng lời
- Diễn giả kể hành trình tin Chúa, học Kinh Thánh, hầu việc Chúa và vẫn lo cho gia đình.
- Vâng lời Chúa trong việc giúp các mục sư được tự do và dịch Kinh Thánh sát nguyên bản.
-
Kết luận
- Biết Chúa muốn mình làm gì, tin sẽ được phước, rồi quyết định làm theo.
- Cầu xin Chúa ban sức để vâng lời với lòng kính sợ.
Bài liên quan
- 42:29
- 14:56
- 14:59
- 14:54
- 14:49
- 15:14
- 29:53
- 15:02