Thư Gởi Cho Hội Thánh Sạt-đe – Phần 2
Bố cục bài giảng
Hội Thánh có tiếng là sống mà đã chết cần tỉnh thức, làm vững điều còn lại, trở về lời Chúa và ăn năn; ai thắng sẽ mặc áo trắng và tên không bị xóa khỏi sách sự sống.
Kinh Thánh: 📖 Khải-huyền 3:1-6 Ma-thi-ơ 23:27-28II Cô-rinh-tô 13:5Các Quan Xét 16:20I Sa-mu-ên 14:1-23Ma-thi-ơ 10:32-33Giăng 3:16
-
Mở đầu
- Đọc Khải-huyền 3:1-6 và cầu xin Chúa ban đôi tai thuộc linh để nghe lời Ngài.
- Nhắc lại phần trước: Chúa là Đấng sai Đức Thánh Linh, làm Chủ Hội Thánh, biết và thẩm định công việc ta.
-
I. Có tiếng là sống nhưng đã chết
- Sạt-đe bình yên, không bắt bớ, không chia rẽ, nhưng Chúa nhìn thấy sự chết bên trong.
- Hội Thánh chết nương vào quá khứ vinh quang, hay nói mình đã từng phục vụ, mà không nhìn thực trạng hiện tại.
- Chỉ có hình thức tôn giáo mà không có đức tin thật: nhận Chúa là có thật và yêu ta, nhưng chưa tiếp nhận Ngài làm Chúa riêng của mình.
- Người càng thiếu sự sống bên trong càng phô trương bề ngoài; Chúa quở trách người Pha-ri-si như mồ mả tô trắng.
- Minh họa: nghĩa trang đẹp nhưng vẫn là nơi của sự chết.
- Đánh giá bằng công việc, đông người hay tổ chức thì dễ yên tâm; như Sam-sôn, có danh mà Chúa đã lìa khỏi mình lúc nào không hay.
-
II. Lời kêu gọi của Chúa
- Hãy tỉnh thức: Sạt-đe tưởng mình bất khả xâm phạm nhưng bị chiếm vì lính canh ngủ gục. Minh họa: người lính nhặt chiếc nón rơi, phát hiện khe hở trong vách đá.
- Đừng để công việc, giải trí, bận rộn cuốn trôi mà không dừng lại xét đời sống thuộc linh.
- Hãy làm vững điều còn lại, dù là hôn nhân, con cái hay Hội Thánh, đừng buông xuôi hay bi quan.
- Minh họa: Giô-na-than chỉ với một người đi theo vẫn làm náo loạn cả đạo quân Phi-li-tin.
- Hãy nhớ lại điều đã nhận và nghe, trở về vâng phục lời Chúa; thần học đúng mà không vâng phục thì vô giá trị.
- Ăn năn là xây khỏi tội lỗi và xác định lại đức tin.
-
III. Lời hứa của Chúa
- Người thắng sẽ mặc áo trắng: trang phục dự tiệc của Chiên Con và của kẻ chiến thắng.
- Tên không bị xóa khỏi sách sự sống: người chỉ có tiếng là sống mà chết thì không có tên trong đó.
- Chúa sẽ nhận danh người thuộc về Ngài trước mặt Cha và các thiên sứ, chứ không nhận người chỉ mang danh chức vụ.
-
Kết luận
- Ai có tai hãy nghe: Chúa nói với ta qua mỗi lần nhóm lại, mỗi lần học Kinh Thánh, ta không còn lý do biện minh.
- Chỉ Chúa và chính mình biết tình trạng đức tin thật; xin Chúa cứu Hội Thánh khỏi lớp áo tôn giáo bề ngoài và đổ đầy Thánh Linh.
Bài liên quan
- 1:04:19
- 41:48
- 50:36
- 44:31
- 34:12
- 53:02
- 50:37
- 47:01