Thông Công và Phục Vụ
Bố cục bài giảng
Sự sống của Chúa trong ta bày tỏ qua hai cánh là thông công với Chúa và phục vụ Chúa; thiếu một cánh thì không bay được, nên Hội Thánh cần cầu nguyện và rao giảng.
Kinh Thánh: 📖 Nhã-ca 1:1-8 Sáng-thế Ký 1:26-28Sáng-thế Ký 2:18Sáng-thế Ký 6:9Xuất Ê-díp-tô Ký 5:1Ga-la-ti 5:22Ma-thi-ơ 11:25Công-vụ các Sứ-đồ 1:8Công-vụ các Sứ-đồ 4:31
-
Mở đầu: hai cánh của sự sống
- Đọc Nhã-ca 1:1-8 và cầu nguyện.
- Con người sống bằng sự sống của Đức Chúa Trời; sự sống ấy vô hình nên bày tỏ qua thông công và phục vụ.
- Minh họa: con chim cần cả sự sống lẫn đôi cánh mới bay được.
-
I. Thông công và phục vụ xuyên suốt Kinh Thánh
- Chúa dựng loài người giống hình Ngài để thông công, và giao quyền quản trị muôn vật để phục vụ.
- Chúa dựng người nữ để thông công và cùng hầu việc Chúa với người nam.
- Các nhân vật: Nô-ê, Môi-se, Đa-vít, Chúa Giê-xu; sách Công-vụ ghi cầu nguyện và rao giảng.
-
II. Thông công: Chúa hôn và Chúa kéo (Nhã-ca 1:1-4)
- Ái tình Chúa ngon hơn rượu; nhưng rượu thế gian như nhà cửa, xe cộ, giảm giá kéo ta xa Chúa.
- Cần cầu nguyện xin Chúa đánh thức lòng yêu mến và kéo ta đến với Ngài.
- Minh họa: người có nhà, xe sang nhận tin bệnh nặng mới thấy tất cả vô nghĩa.
-
III. Phục vụ (Nhã-ca 1:5-8)
- Người nữ đen nhưng đẹp vì đi chăn chiên, bỏ vườn riêng để coi sóc người khác.
- Muốn gặp Chúa phải ra cánh đồng phục vụ; chỉ cầu nguyện hay chỉ phục vụ đều thiếu một cánh.
- Lịch sử: Hội Thánh sa sút khi chỉ hành chánh không cầu nguyện, còn nhà tu chỉ cầu nguyện không rao giảng.
-
Kết luận: lời kêu gọi
- Kêu gọi anh em tái lập đời sống cầu nguyện và cùng nhau xây dựng Hội Thánh mới.
- Nếu đứng chung từ đầu, mười năm sau sẽ thấy nhiều người được cứu.
Bài liên quan
- 9:58
- 25:24
- 46:13
- 37:06
- 27:41
- 43:40
- 45:35
- 54:07
Cùng chủ đề
- 28:45
- 1:07:35
- 28:45
- 28:45
- 27:59
- 38:21