Thông Công Cơ-Đốc Giáo

Tải MP3
I Giăng

Bố cục bài giảng

Thông công (koinonia) là sự gắn bó sống động với Chúa và với nhau như nhánh nho với gốc nho; Hội Thánh và từng tín hữu chỉ lớn mạnh khi thực hành điều Kinh Thánh dạy trong đời sống chung.

  1. Mở đầu

    • Đọc I Giăng 1:1-10: sứ đồ Giăng nói về sự giao thông với Cha, với Con và với nhau.
    • Ba câu hỏi: thông công là gì, thông công được gì, và thông công như thế nào.
  2. I. Thông công là gì

    • Thông công (koinonia) vừa là "chung" vừa là "chia": chia vui chung vui, chia buồn chung buồn.
    • Sứ đồ Giăng gần Chúa nhất, từng nghiêng vào ngực Ngài, nên hiểu rõ thông công.
    • Minh họa: các ngón tay một bàn tay liền máu thịt; Hội Thánh không phải hạt xôi rời rạc mà là nhánh nho gắn một gốc.
  3. II. Thông công với Chúa

    • Ở trong Chúa như nhánh nho ở trong gốc thì sự sống Ngài tuôn vào ta và sinh trái.
    • Minh họa: cây nho bị cắt tưởng đã chết, sang xuân đâm chồi nẩy lộc nhờ nhựa sống từ gốc.
    • Dù có mùa thử thách, mùa xuân của Chúa sẽ đến.
  4. III. Thông công với nhau

    • Hội Thánh đầu tiên chuyên tâm vào sự thông công, bẻ bánh, cầu nguyện, chia sẻ của cải; mỗi ngày có người được cứu thêm vào.
    • Hội Thánh nên nổi danh về tình thương yêu, khiêm nhường, quý trọng nhau.
    • Tình yêu thương và sự khiêm cung kéo người đến với Chúa hơn tài năng hay của cải.
  5. IV. Từng cá nhân lớn lên nhờ thực hành

    • Tín hữu thường lớn nhanh trong khoảng năm năm đầu rồi chậm lại vì biết nhiều mà làm ít.
    • Điều cần là thực hành những mạng lệnh căn bản: yêu Chúa, yêu anh em, gần gũi và cầu nguyện.
    • Kinh Thánh là sách để sống, không chỉ để nghiên cứu.
  6. Áp dụng: kinh nghiệm Việt Nam và Trung Quốc

    • Minh họa: các buổi nhóm thông công nhỏ ở Việt Nam, nơi mọi người chia sẻ vui buồn và Lời Chúa, đã góp phần cho Hội Thánh phục hưng.
    • Minh họa: Hội Thánh nhà ở Trung Quốc chịu bắt bớ nhưng tăng trưởng nhờ cùng thực hành Lời Chúa.
  7. Kết luận

    • Hội Thánh phát triển khi tín hữu thông công sâu sắc với Chúa và với nhau, và buổi nhóm được tổ chức để thông công được.
    • Ước xin Chúa ban tâm thần mới và sự hiểu biết mới để thực hành Lời Ngài.

Bài liên quan