Thiêng Liêng Hay Xác Thịt
Bố cục bài giảng
Trong Hội Thánh có ba hạng người: người tự nhiên, người thiên liêng và người xác thịt; mỗi người hãy xét mình thuộc hạng nào.
-
Mở đầu
- Từ xưa con người đã hỏi mình là ai; minh họa: định nghĩa con người của Plato và con gà vặt lông.
- Kinh Thánh cho biết con người gồm thân, hồn và linh do Chúa dựng nên.
- Phao-lô nói đến ba nhóm người trong Hội Thánh.
-
I. Người tự nhiên
- Người chưa tiếp nhận Chúa, linh bị tội làm mờ tối, xa cách Đức Chúa Trời.
- Trong hình minh họa, tội ở trung tâm còn thập tự giá ở bên ngoài.
- Họ có thể đi nhà thờ nhưng không có mối liên hệ cá nhân với Chúa; cần được nghe Tin Lành.
-
II. Người thiên liêng
- Người đã tin, thập tự giá ở vị trí cao nhất trong lòng, tội không còn chiếm trung tâm.
- Họ vâng phục, yêu mến Chúa và lớn lên trưởng thành.
- Đời sống kết quả của Thánh Linh: yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nhục.
-
III. Người xác thịt
- Người đã tin Chúa nhưng thập tự giá nằm ở thứ yếu, bản ngã và xác thịt chiếm ngự.
- Được cứu nhưng như qua lửa, sống trong vòng lẩn quẩn phạm tội rồi ăn năn.
- Hội Thánh Cô-rinh-tô có đủ cả ba nhóm này.
-
IV. Làm sao để thay đổi
- Người chưa tin: hãy đến với Chúa, mời Ngài vào đời sống.
- Người đã tin: tôn Chúa làm Chúa của cả cuộc đời.
- Học lời Chúa, tin cậy và làm theo mỗi ngày.
-
Kết luận
- Trước mặt Chúa có ba nhóm người; hãy xét mình thuộc nhóm nào và xin Chúa dạy dỗ để trở nên người thiên liêng.
Bài liên quan
- 29:31
- 30:25
- 33:14