Thiên Tai
Bố cục bài giảng
Thiên tai không phải do Đức Chúa Trời cố ý gây hại; trước đau khổ của người khác, hãy chia sẻ, cầu nguyện và chuẩn bị cho cõi đời đời.
-
Mở đầu
- Sau các cơn bão lớn, nhiều người đã chung tay giúp đỡ nạn nhân.
- Tình người ấy là hình ảnh Đức Chúa Trời còn lại trong lòng con người.
-
I. Thiên tai không phải do Chúa cố ý gây ra
- Có người hỏi tại sao Chúa không ngăn bão lụt, động đất, sóng thần.
- Đó là hoạt động của cõi thiên nhiên; Đức Chúa Trời yêu thương thế gian chứ không ghét con người.
-
II. Chia sẻ và cầu nguyện
- Chia sẻ trong khả năng của mình và lòng sẽ được an vui.
- Ai không giúp được bằng tài chính thì dâng lời cầu nguyện cho nạn nhân.
-
III. Chuẩn bị
- Ít ai chuẩn bị cho thảm họa, và càng ít người chuẩn bị cho ngày lìa đời.
- Chỉ Đức Chúa Giê-xu bảo đảm cho linh hồn được ở với Ngài trên thiên đàng.
-
Kết luận
- Không ai biết ngày từ giã cõi đời, nên cần tin Chúa ngay hôm nay.
Bài liên quan
- 15:16
- 10:17
- 9:58
- 14:45
- 9:51
- 13:42
- 14:54
- 9:55