Thành Thị Cảm Tạ
Bố cục bài giảng
Mọi người đều phải tạ ơn Đức Giê-hô-va, vì Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng, cứu chuộc, dẫn dắt, nhân từ, yêu thương và thành tín; ta tạ ơn bằng ca ngợi, tri ân và phục vụ.
-
Mở đầu
- Lễ Tạ Ơn là dịp dâng lòng biết ơn lên Đức Chúa Trời.
- Ba câu hỏi: ai phải tạ ơn, phải tạ ơn ai, và tạ ơn thế nào.
-
I. Ai phải tạ ơn? (câu 1)
- “Hỡi cả trái đất”: mọi người, không riêng một dân tộc nào, kể cả những người sống trong khó khăn.
- Tín hữu là chiên của Chúa càng phải tạ ơn.
-
II. Phải tạ ơn ai? (câu 3-5)
- Tạ ơn Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời duy nhất, Đấng hằng hữu, và Đấng dựng nên chúng ta theo hình ảnh Ngài.
- Chúng ta là dân sự và bầy chiên của Ngài: được Ngài dẫn dắt, cứu chuộc bằng chính mạng sống Ngài.
- Ngài là Đấng thiện hảo, nhân từ, yêu thương và thành tín đời đời. Minh họa: hai lữ khách và đêm trú ngụ.
-
III. Tạ ơn như thế nào?
- Hân hoan ca ngợi Chúa, tự do vỗ tay, đưa tay trong thờ phượng.
- Hết lòng tri ân: nhớ ơn Chúa không chỉ trong dịp Lễ Tạ Ơn mà trong mọi cảnh ngộ.
- Vui mừng phục vụ Chúa; phục vụ Ngài là đặc ân, Ngài không để ai thiệt thòi.
-
Kết luận
- Cùng đọc Thi-thiên 103:2: hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài.
Bài liên quan
- 40:58
- 32:14
- 24:40
- 47:22
- 25:03
- 53:42
- 21:08
- 33:10