Thái Độ Với Chúa Giáng Sinh
Bố cục bài giảng
Ba thái độ trước sự giáng sinh của Chúa: không thích như vua Hê-rốt, dửng dưng như các thầy thông giáo, tìm kiếm và thờ lạy như các nhà thông thái.
-
Mở đầu
- Đọc Ma-thi-ơ 2:1-15 về các nhà thông thái đến bái kiến Chúa.
- Câu chuyện giáng sinh chỉ có một, nhưng thái độ của con người rất khác nhau.
-
I. Vua Hê-rốt: không thích lễ Giáng sinh
- Hê-rốt là vua gốc ngoại bang, lo giữ ngai vàng bằng mọi giá.
- Minh họa: ông tàn sát cả người thân khi nghi ngờ họ đe dọa ngôi vua.
- Ông nói muốn bái kiến nhưng thật ra tìm cách giết Chúa Giê-xu.
-
II. Các thầy tế lễ và thầy dạy luật: biết nhưng dửng dưng
- Họ biết đúng Đấng Cứu Thế sẽ sinh tại Bết-lê-hem nhưng không đi tìm Ngài.
- Chúng ta cũng có thể lạnh lùng, đứng ngoài và chê bai khi Hội Thánh đón mừng Chúa.
-
III. Các nhà thông thái: tìm kiếm và thờ lạy Chúa
- Họ từ phương xa đến, vui mừng và sấp mình thờ lạy Hài Nhi nghèo hèn.
- Ba lễ vật: vàng (vua), nhũ hương (thầy tế lễ), một dược (hy sinh vì tội).
- Gặp Chúa rồi, họ đi con đường khác.
-
Kết luận
- Hãy noi gương các nhà thông thái: tìm kiếm Chúa trước hết, tạm gác công việc để thờ phượng Ngài.
- Ai tìm sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ được mở.
Bài liên quan
- 14:45
- 14:59
- 15:44
- 14:24
- 28:18
- 0:42
- 23:41
- 35:25