Tết

Tải MP3
Nhã-ca

Bố cục bài giảng

Người tin Chúa đón Tết trong niềm vui và vinh hiển Chúa: tránh mê tín dị đoan, giữ lòng hiếu thảo đúng Kinh Thánh, và chúc nhau bằng Lời Chúa.

  1. Mở đầu: Ý nghĩa chữ Tết

    • Tết là Tiết Nguyên Đán, buổi đầu tiên của năm; Tết gắn với niềm vui của người Việt.
    • Người tin Chúa có nên ăn Tết không? Ngày Tết là ngày Chúa dựng nên, nên chúng ta vui mừng.
  2. I. Các nguyên tắc cho người tin Chúa

    • Làm mọi việc vì vinh hiển Đức Chúa Trời; việc gì không đem lại vinh hiển cho Chúa thì không làm.
    • Người tin Chúa đang ở trong cuộc chiến thuộc linh; Tết có nhiều điều liên quan mê tín và ma quỷ nhưng chân lý giải phóng chúng ta.
    • Dâng chính mình làm của lễ sống, đừng theo đời này mà được biến hóa bởi tâm trí đổi mới.
    • Chúng ta vừa là người Việt vừa là công dân thiên quốc, là ánh sáng của thế gian.
  3. II. Những hủ tục cần tránh

    • Các kiêng cử như xem ngày, chọn hướng xuất hành, hái lộc, xem bói; Chúa nắm vận mệnh chúng ta nên không cần xem bói.
    • Chuyện đưa ông Táo trái với Kinh Thánh vì Chúa biết hết mọi việc; ngoài ra còn có những tiểu phẩm phạm đến danh Chúa.
    • Cờ bạc, bài bạc dù chơi nhỏ cũng khơi dậy lòng tham; đừng để con cháu dính vào.
  4. III. Phong tục tốt: hiếu thảo và đoàn tụ

    • Cúng ông bà xuất phát từ lòng hiếu thảo, nhưng Kinh Thánh cho biết người chết không thể trở về; chúng ta chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời.
    • Cách hiếu thảo đúng: hiếu kính cha mẹ khi còn sống, thăm viếng, chăm sóc phần mộ, sống tốt đẹp để làm vinh dự cha mẹ.
    • Đoàn tụ gia đình: đêm giao thừa cả nhà hát thánh ca, đọc Kinh Thánh và cầu nguyện cho từng người; dành ngày đầu năm để thờ phượng Chúa.
  5. IV. Chúc Tết bằng Lời Chúa

    • Chúc Tết là phong tục tốt vì Kinh Thánh dạy chúc phước; nhưng nhiều lời chúc như mọi sự như ý không phù hợp Kinh Thánh.
    • Chúng ta chúc nhau bằng lời cầu nguyện: Thi-thiên 1, 23, 90, 121; Ê-sai 40, 58 về bình an, thành công, phục hồi, gìn giữ và sức mới.
  6. Kết luận

    • Chúc phước năm mới theo Giê-rê-mi 17: người nhờ cậy Chúa như cây trồng bên dòng nước, luôn xanh tươi và kết quả cho Chúa.

Bài liên quan