Tế Lễ Hằng Dâng
Bố cục bài giảng
Lời cảm tạ chân thành là của lễ chúng ta dâng Chúa mỗi ngày, và chỉ dâng được nhờ ở trong Chúa Giê-xu.
Kinh Thánh: 📖 Hê-bơ-rơ 13:15 Ê-phê-sô 5:20Cô-lô-se 3:17Ê-sai 1:3Sáng-thế Ký 3:7-21Công-vụ các Sứ-đồ 4:12Giăng 14:6
-
Mở đầu
- Hê-bơ-rơ 13:15 được giải nghĩa nhờ đối chiếu với Ê-phê-sô 5:20 và Cô-lô-se 3:17.
- Hai câu này cho thấy hai điều quan trọng về của lễ cảm tạ.
-
I. Lời cảm tạ là của lễ dâng mỗi ngày
- Thời Cựu Ước dâng vật chất; nay có thể dâng lời cảm tạ và ngợi khen bất cứ lúc nào.
- Lòng biết ơn là dấu hiệu của người biết suy nghĩ, và vô ơn làm Chúa đau lòng nhất.
- Từng giây phút sống là cơ hội dâng bản ca cảm tạ vì Chúa còn gia hạn sự sống.
-
II. Dâng nhờ Chúa Giê-xu
- Sa ngã là vô ơn; việc lành của con người như lá vả không che được tội.
- Chúa làm áo dài bằng da thú, hình bóng sự công nghĩa của Chúa Giê-xu che phủ chúng ta.
- Minh họa: người đánh xe ngựa ăn năn, dâng Chúa Giê-xu và được bình an.
- Minh họa: kêu cứu khẩn cấp chỉ có quyền khi ở trong nước; ở trong Chúa Giê-xu mới có tư cách kêu cầu Chúa.
-
Kết luận
- Chúng ta đã ở trong Chúa Giê-xu và là con Chúa, nên có thể dâng lời cảm tạ mọi lúc.
Bài liên quan
- 41:56
- 45:08
- 10:00
- 32:31
- 24:39
- 37:36
- 47:00
- 45:01
Cùng chủ đề
- 43:02
- 21:45
- 37:44
- 35:47
- 33:57
- 38:30