Tận Hiến và Phục Vụ
Bố cục bài giảng
Ma-ri tận hiến cho Chúa vì biết ơn sự hy sinh của Ngài, còn các môn đồ tranh ai lớn; Chúa dạy người lãnh đạo phải như người phục vụ.
Kinh Thánh: 📖 Mác 14:3-9 Lu-ca 22:24-30Ma-thi-ơ 26:6-13Giăng 12:1-11Lu-ca 7:36-50Lu-ca 10:38-42Ma-thi-ơ 18:1-6Mác 9:33-34
-
Mở đầu: Hai câu chuyện trong tuần cuối cùng
- Ba đoạn cuối của Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng kể về tuần lễ cuối của Chúa Giê-xu.
- Hai câu chuyện đối lập: Ma-ri tận hiến cho Chúa, còn các môn đồ tranh ai là người lớn nhất.
-
I. Ma-ri tận hiến cho Chúa
- Bối cảnh: tại Bê-tha-ni, trong nhà Si-môn người phung; đây là câu chuyện khác với Lu-ca 7.
- Ma-ri đập bình dầu, giá bằng khoảng một năm lương, tận hiến trọn vẹn vì biết ơn Chúa đã làm La-xa-rơ sống lại.
- Bà là học trò ngồi nơi chân Chúa, tin Chúa sẽ chết và chọn cơ hội cuối cùng để hầu việc Ngài, khác với các môn đồ không tin.
- Tận hiến xuất phát từ lòng biết ơn; phục vụ không vì Chúa thì dẫn đến mệt mỏi; khi tận hiến sẽ bị chỉ trích nhưng Chúa binh vực, và chúng ta cũng nên binh vực nhau.
-
II. Các môn đồ tranh ai lớn nhất và bài học phục vụ
- Sau tiệc thánh, các môn đồ lại tranh biện ai lớn hơn trong khi Ma-ri đang buồn vì Thầy sắp chịu chết.
- Chúa dạy: ai lớn nhất phải như kẻ nhỏ nhất, ai lãnh đạo phải như người phục vụ.
- Chúa rửa chân cho môn đồ, làm việc của người đầy tớ; nguyên tắc người lãnh đạo là người phục vụ.
-
III. Gương tận hiến và phục vụ
- Hội Thánh đầu tiên tận hiến bằng cách chia sẻ tài sản, mở cửa nhà, phục vụ bàn tiệc và chăm sóc người neo đơn.
- Minh họa: một Hội Thánh bạn tiếp đón khách chu đáo, mỗi người đều có phần phục vụ.
-
Kết luận
- Tôi muốn đứng chung với những môn đồ tận hiến, hay chỉ ngồi hàng ghế mỗi Chúa Nhật?
- Hãy cầu nguyện xin Chúa chỉ cách phục vụ Chúa và anh em.
Bài liên quan
- 9:55
- 14:58
- 9:25
- 14:59
- 30:50
- 28:01
- 25:16
- 41:42