Tái Lập Sự Thờ Phượng
Bố cục bài giảng
Muốn tái lập sự thờ phượng, phải kết ước với Chúa, dứt bỏ thần tượng, dâng của lễ, giữ đền thánh và tôn Chúa làm Vua.
Kinh Thánh: 📖 II Sử-ký 23
-
Mở đầu
- Sai lầm của vua Giô-sa-phát khi kết thông gia với A-háp đưa đến thảm họa: A-tha-li giết con cháu để lên ngôi sáu năm.
- Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa khởi xướng cuộc cách mạng tôn giáo và cuộc cách mạng chính trị.
-
I. Tái lập thái độ thờ phượng
- Cả dân sự, các lãnh đạo và vua Giô-ách mới bảy tuổi cùng lập giao ước: Đức Giê-hô-va là Vua, họ là dân sự phải thờ phượng và phục vụ Ngài.
- Dứt bỏ thần tượng: phá miễu, đập bàn thờ và hình tượng Ba-anh; tin Chúa là loại bỏ niềm tin sai lầm cũ.
- Loại trừ mầm móng tội ác như bài học A-can, vì tội nhỏ cũng gây ảnh hưởng lớn.
-
II. Tái lập việc thờ phượng
- Dâng của lễ chuộc tội: nhận mình là tội nhân, lòng chưa trọn vẹn; có đổ huyết mới có tha thứ, và Chúa Giê-xu đã trả giá ấy.
- Dâng của lễ cảm tạ vì bình an và sự giải cứu lạ lùng; thấy mình không xứng đáng mới quý ơn được làm con Chúa.
- Trở về với Lời Chúa, lập ban hát ngợi khen theo luật pháp Môi-se và lệ định của Đa-vít.
-
III. Canh giữ đền thánh
- Đền thờ biểu tượng sự hiện diện thánh của Chúa; mọi ô uế phải được giải quyết bằng sự xưng tội và huyết Chúa Giê-xu.
- Lập người canh giữ để ngăn kẻ phá hoại đem điều ô uế vào đền.
-
IV. Cuộc cách mạng chính trị
- Rước vua Giô-ách ra khỏi đền thờ, nơi được giấu nuôi sáu năm, đặt lên ngôi.
- Kết quả: dân sự vui mừng, thành được bình an dưới sự bảo vệ của Chúa.
-
Áp dụng
- Đã dứt khoát mọi thần tượng, kể cả thứ ẩn trong lòng chưa?
- Có hết lòng tìm cầu Chúa và gặp Ngài cách cá nhân, không chỉ nghe giảng hay hát thánh ca?
- Có bền đỗ theo Chúa đến cùng? Giô-ách đã quay lưng sau khi Giê-hô-gia-đa qua đời.
Bài liên quan
- 31:57
- 27:18
- 21:22
- 20:07
- 24:31
- 35:35
- 24:13
- 28:15