Tạ Ơn
Bố cục bài giảng
Cách tạ ơn Chúa đúng nhất là trở về làm con Ngài và kêu cầu danh Ngài, rồi sống biết ơn mỗi ngày.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 116:12-14 Giô-suê 1:8Ê-sai 1:2-3Thi-thiên 103:13Lu-ca 15:11-32Ma-la-chi 4:6Rô-ma 10:13
-
Mở đầu
- Hôm nay là ngày Lễ Tạ ơn; Kinh Thánh được đọc là Thi-thiên 116:12-14: lấy gì báo đáp Chúa về các ơn lành.
-
I. Lễ Tạ ơn đầu tiên
- Một nhóm người Anh yêu Chúa muốn sống trọn Kinh Thánh nên rời quê hương, qua Hà Lan rồi sang châu Mỹ.
- Họ chịu mùa đông khắc nghiệt, nhiều người chết, nhưng mùa thu được mùa và tổ chức lễ tạ ơn Đức Chúa Trời.
-
II. Biết ơn là dấu hiệu người biết suy nghĩ
- Mục sư nhìn lại những gian nguy mình đã vượt qua và nhận ra mình được ơn Chúa hơn là nhờ tài giỏi.
- Người chịu ơn mà không nghĩ đến ơn thì chưa phải người trí thức; Kinh Thánh cũng trách dân không biết ơn Chúa.
-
III. Tạ ơn Chúa đúng cách
- Minh họa: một người dâng tiền để cảm ơn Chúa vì được vượt biên bình an; tấm lòng tốt nhưng chưa phải cách Chúa muốn.
- Chúa thương ta như cha mẹ thương con; nỗi đau lớn nhất của Ngài là con người quay lưng bỏ Ngài.
- Cứu rỗi là trở về làm con Chúa; ta chỉ cần kêu cầu danh Ngài, như gọi 911, còn cách Chúa cứu là việc của Ngài.
- Sau đó trả lời hứa nguyện, dâng hiến, thờ phượng, hầu việc và vui mừng cùng Hội Thánh.
-
Kết luận
- Chúng ta nhận ơn rất nhiều, ngay cả hơi thở mỗi ngày; xin biết ơn Chúa.
Bài liên quan
- 23:39
- 54:35
- 36:09
- 27:02
- 22:53
- 50:18
- 39:07
- 39:07