Tạ Ơn
Bố cục bài giảng
Cách tạ ơn đẹp lòng Chúa nhất là trở về làm con Ngài và kêu cầu danh Ngài.
-
Mở đầu
- Lễ Tạ ơn có nguồn gốc xa xưa từ những người tiên phong đến Mỹ.
-
I. Nguồn gốc và ý nghĩa của lễ tạ ơn
- Minh họa: nhóm người yêu mến Chúa rời nước Anh để được tự do sống theo Kinh Thánh, vượt đại dương và qua mùa đông khắc nghiệt.
- Mùa thu được mùa, họ tổ chức lễ tạ ơn Chúa đầu tiên.
- Lòng biết ơn là điều đẹp nhất; người biết suy nghĩ là người nhớ ơn.
-
II. Tạ ơn Chúa bằng cách nào?
- Tác giả Thi-thiên hỏi lấy gì báo đáp Chúa rồi trả lời: cầm chén cứu rỗi và cầu khẩn danh Ngài.
- Cách tạ ơn đúng nhất là làm con Chúa, vì Ngài yêu thương chúng ta như cha mẹ thương con.
-
III. Tội nặng nhất là quay lưng với Chúa
- Chúa thương nên đau lòng khi con người xa cách Ngài.
- Minh họa: người cha trong dụ ngôn con trai hoang đàng chỉ cần con trở về.
- Người ta tưởng làm điều tốt để bù lại điều xấu, nhưng Chúa xem trọng việc con người quay về với Ngài.
-
IV. Trở lại với Chúa và trả lời hứa nguyện
- Cứu rỗi là lòng con cái trở về với lòng Cha; ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu.
- Chúa muốn ban phước, và niềm vui của Ngài là thấy con cái trở về nhận phước.
- Sau đó dâng hiến, thờ phượng và cùng nhau tạ ơn Chúa trước mặt Hội Thánh.
-
Kết luận
- Minh họa: một người bệnh phổi nặng khiến diễn giả nhận ra hơi thở bình thường cũng là ơn lớn.
- Xin Hội Thánh biết ơn Chúa trong cả những điều nhỏ nhất.
Bài liên quan
- 40:24
- 9:34
- 15:16
- 14:51
- 29:30
- 32:20
- 33:24
- 29:36