Sức Mới
Bố cục bài giảng
Sức người có hạn nên ai cũng cần sức mới của Chúa; sức ấy thuộc về người trông đợi Chúa, tin cậy Ngài và hành động trong sự nhờ cậy Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Ê-sai 40:30-31 I Các Vua 19:1-9Các Quan Xét 16II Sa-mu-ên 11Thi-thiên 121:1Thi-thiên 130:6Châm-ngôn 3:5-6Ê-phê-sô 6:10Phi-líp 3:13-14II Ti-mô-thê 4:7Giô-suê 14:10-12Thi-thiên 84:5-7Phi-líp 4:13
-
Mở đầu
- Đầu năm mới, ai cũng mong điều mới; điều mới quan trọng nhất là sức mới của Chúa.
- Ba phần: lý do cần sức mới, bí quyết được sức mới, công năng của sức mới.
-
I. Lý do cần sức mới
- Sức người có hạn: trai trẻ cũng mòn mỏi. Minh họa: tiên tri Ê-li sau chiến thắng vẫn kiệt sức, sợ hãi và xin chết, rồi được Chúa an ủi, thêm sức.
- Đường đời nhiều cạm bẫy, ai cũng có thể vấp ngã: Phi-e-rơ chối Chúa, Sam-sôn sa ngã, Đa-vít sa vào tội.
- Vì vậy chúng ta cần nhờ cậy Chúa.
-
II. Bí quyết để được sức mới: trông đợi Chúa
- Trông đợi Chúa là đặt hết hy vọng và tin cậy nơi Ngài (Thi-thiên 121, 130).
- Phải thể hiện bằng hành động: nhận biết Chúa trong mọi đường lối và mạnh mẽ làm việc Chúa trong sức toàn năng của Ngài.
- Tin mà không có việc làm là đức tin chết; Chúa ban sức để chúng ta hầu việc Ngài.
-
III. Công năng của sức mới (câu 31)
- Cất cánh bay cao như chim ưng: người trẻ nhờ Chúa lập nên công việc lớn, như Giô-sép nơi Ai Cập.
- Chạy không mệt nhọc: người trung niên chạy cuộc đua đức tin, như Phao-lô.
- Đi không mòn mỏi: người cao niên vẫn sinh bông trái nhờ Chúa, như Áp-ra-ham và Ca-lép.
-
Kết luận và cầu nguyện
- Mọi sự chúng ta làm được là nhờ Đấng ban thêm sức cho (Phi-líp 4:13).
- Cùng cầu xin Chúa ban sức mới cho cá nhân, gia đình và Hội Thánh.
Bài liên quan
- 40:58
- 32:14
- 24:40
- 47:22
- 25:03
- 53:42
- 21:08
- 33:10