Sự Vụ Của Tín Nhân 5

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Mỗi tín hữu được Chúa chọn, bổ nhiệm làm sứ giả của Ngài giữa thế gian, đi ra kết quả và sống yêu thương để chinh phục và giữ người ở lại.

  1. Mở đầu

    • Nhắc lại bốn sứ vụ trước: nhánh nho, môn đồ, con cái, bạn hữu.
    • Sứ vụ thứ năm: làm sứ giả để được sai phái.
    • Tín hữu là đại sứ của vương quốc Đức Chúa Trời.
  2. I. Đặc ân của sứ giả

    • Được Chúa chọn: Ngài chọn ta trước khi dựng nên trời đất, không phải ta chọn Ngài.
    • Được Chúa bổ nhiệm: mọi tín hữu là thầy tế lễ nhà vua, có chức vụ giải hòa.
    • Được nhân danh Chúa cầu xin Cha và được nhậm lời.
  3. II. Nhiệm vụ: đi và kết quả

    • Chúa sai chúng ta đi vào đời, không sống ẩn tu, để sống và bày tỏ về chính Chúa.
    • Làm sự sáng và đại sứ của Chúa tại nơi làm việc, trường học, nơi ở.
    • Minh họa: người bạn thấy Chúa qua hình ảnh một tín hữu sống chưa tốt, nhắc ta phải cẩn trọng.
    • Kết quả phải giữ lại: chăm sóc, dạy dỗ người mới tin theo đại mạng lệnh.
  4. III. Bí quyết: sống yêu thương

    • Chúa dặn các môn đồ yêu mến lẫn nhau; đó là yếu tính của sứ giả.
    • Chúa là tình yêu nên đại sứ của Ngài phải sống yêu thương.
    • Tình yêu thu hút và chinh phục thế gian, cũng giữ người ở lại Hội Thánh.
    • Cảm thông, tha thứ, đừng làm tổn thương anh em vì danh Chúa.
  5. Kết luận

    • Cơ Đốc nhân là người đại diện của Chúa giữa trần gian.
    • Cùng đọc lại Giăng 15:16-17 và xin Chúa giúp sống đúng sứ vụ.

Bài liên quan