Sự Vụ Của Tín Nhân 4
Bố cục bài giảng
Được làm bạn hữu của Chúa là đặc ân lớn: cần tương hợp với Ngài bằng sự vâng lời, hiểu biết ý Ngài, và cùng làm việc với Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 15:14-15 I Giăng 2:9II Cô-rinh-tô 6:14A-mốt 3:3Ê-phê-sô 4:23-24Thi-thiên 89:20Giăng 13:34
-
Mở đầu
- Nhắc lại ba sứ vụ đã học: nhánh nho, môn đồ, con cái.
- Sứ vụ thứ tư: làm bạn hữu để tương thông với Chúa.
- Chúa nhận con người nhỏ bé làm bạn hữu là vinh dự vô cùng lớn lao.
-
I. Yếu tính của tình bạn: tương hợp
- Bạn hữu phải tâm đầu ý hợp; sống ngược lời Chúa thì không hòa hợp với Ngài.
- Chúa là sự sáng, tình yêu; ghét anh em là ở trong tối tăm.
- Minh họa: chữ Hán 'bằng' gồm hai chữ nguyệt, hai tâm hồn giống nhau.
- Muốn giống Chúa phải sống theo lời Chúa và yêu thương như Ngài.
-
II. Đặc ân của tình bạn: tương tri
- Đầy tớ chỉ cần vâng phục, bạn hữu được biết tâm tư ý định của Chúa.
- Theo văn hóa xưa, bạn của vua được đến với vua bất cứ lúc nào.
- Minh họa: tình tri âm giữa Bá Nha và Tử Kỳ.
-
III. Trách nhiệm của tình bạn: tương trợ
- Các môn đồ bỏ mặc Chúa nơi vườn Ghết-sê-ma-nê, nhưng sau lễ Ngũ Tuần được Thánh Linh biến đổi.
- Làm bạn Chúa là trách nhiệm: yêu thương nhau, hiểu biết Ngài, đồng công với Ngài.
- Chúa cần chúng ta cùng gây dựng vương quốc và đem linh hồn về với Ngài.
-
Kết luận
- Chúng ta vừa nhận đặc ân làm bạn Chúa, vừa phải sống xứng đáng với đặc ân ấy.
Bài liên quan
- 40:58
- 32:14
- 24:40
- 47:22
- 25:03
- 53:42
- 21:08
- 33:10