Sự Vụ Của Tín Nhân 3
Bố cục bài giảng
Con cái Chúa phải yêu thương nhau như Chúa đã yêu: tình yêu vô điều kiện, trung tín, và hy sinh.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 15:12-13 Giăng 13:1Giăng 13:34-35Rô-ma 5:8Ma-thi-ơ 5:45Giê-rê-mi 31:3I Giăng 4:7-8I Giăng 4:19-21
-
Mở đầu
- Nhắc lại hai sứ vụ trước, rồi vào sứ vụ thứ ba: làm con cái Chúa để yêu thương nhau.
- Đức Chúa Trời là tình yêu; Ngài tạo dựng, cứu chuộc và lập Hội Thánh vì yêu.
- Chúa muốn chúng ta yêu nhau như Ngài đã yêu.
-
I. Yêu bằng tình yêu vô điều kiện
- Tình yêu thế gian thường là yêu vì một nét đáng yêu, hoặc yêu có điều kiện.
- Chúa yêu chúng ta dù chúng ta còn là tội nhân, chưa xứng đáng.
- Vì vậy ta cũng yêu anh em trong Chúa dù họ chưa đáp ứng ý ta.
-
II. Yêu bằng tình yêu trung tín
- Tình người dễ đổi thay theo giàu nghèo, nhan sắc.
- Chúa yêu những người thuộc về Ngài cho đến cuối cùng, ngay cả khi bị Giu-đa phản.
- Chúng ta cũng giữ lòng yêu thương dù bị tổn thương hay phản bội.
-
III. Yêu bằng tình yêu hy sinh
- Tình yêu thế gian dễ trở nên ích kỷ, đòi người khác làm mình hạnh phúc.
- Chúa từ bỏ vinh quang, sinh ra nơi máng cỏ, sống và chết vì chúng ta.
- Điều Chúa dạy, Ngài đã làm trước.
-
Kết luận
- Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu trước, nhờ gần Chúa mà tình yêu Ngài tuôn chảy qua đời sống mình.
- Ai yêu Đức Chúa Trời cũng phải yêu anh em.
Bài liên quan
- 40:58
- 32:14
- 24:40
- 47:22
- 25:03
- 53:42
- 21:08
- 33:10