Sự Vụ Của Tín Nhân 1
Bố cục bài giảng
Tín hữu là nhánh nho được ghép vào gốc nho thật là Chúa Giê-xu, phải chịu Chúa tỉa sửa và ở trong Ngài để sinh bông trái.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 15:1-8 Ê-sai 5:4Khải-huyền 14:18-19Ê-phê-sô 2:11-14Rô-ma 11:16-17Hê-bơ-rơ 12:6Ga-la-ti 5:22-23Mác 11:12-14Gia-cơ 4:3
-
Mở đầu
- Mở đầu loạt bài về bảy sứ vụ của tín nhân trong Giăng 15, từ bài giảng cuối cùng của Chúa.
- Sứ vụ thứ nhất: làm nhánh nho để sinh bông trái.
- Ba điều học: ý nghĩa biểu tượng, điều kiện sinh bông trái, lý do phải sinh bông trái.
-
I. Ý nghĩa biểu tượng của nhánh nho
- Cây nho là hình ảnh quen thuộc của dân Do Thái, nhưng vườn nho ấy đã thoái hóa và sinh trái nho hoang.
- Chúa là gốc nho thật; tín hữu được ghép vào Ngài, cả người ngoại bang cũng được.
- Cha là người trồng nho, chăm sóc và gìn giữ chúng ta.
-
II. Điều kiện để nhánh nho sinh bông trái
- Phải chịu tỉa sửa bằng lời Chúa; đừng tự ái khi lời Chúa chỉ ra lỗi.
- Minh họa: cắt tỉa cây chanh, cam cho sai trái.
- Phải ở trong Chúa liên tục, có tương giao hai chiều qua cầu nguyện và đọc lời Chúa.
- Bông trái gồm bông trái Thánh Linh trong đời sống và người được dẫn về với Chúa.
-
III. Lý do phải làm nhánh nho sinh bông trái
- Nhánh không kết quả sẽ khô và bị quăng vào lửa; Chúa cảnh cáo bằng cây vả chỉ có lá.
- Phước hạnh thứ nhất: cầu xin mọi điều theo lời Chúa sẽ được nhậm.
- Phước hạnh thứ hai: được làm môn đồ để làm sáng danh Cha.
-
Kết luận
- Nhận rõ địa vị cao quý được làm nhánh nho của Chúa và luôn giữ liên hiệp với Ngài.
- Để Chúa tỉa sửa đời sống mà kết quả.
Bài liên quan
- 40:58
- 32:14
- 24:40
- 47:22
- 25:03
- 53:42
- 21:08
- 33:10