Sứ Vụ Của Lê-vi
Bố cục bài giảng
Người hầu việc Chúa, như người Lê-vi, phải học và dạy lẽ thật, dựa trên Lời Chúa cùng kinh nghiệm thực hành Lời ấy, và cần được Chúa ban tài năng.
Kinh Thánh: 📖 Phục-truyền Luật-lệ Ký 33:8-10 Phục-truyền Luật-lệ Ký 33:11Thi-thiên 103:7Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1
-
Mở đầu
- Đọc lời chúc phước của Môi-se cho Lê-vi.
- Người Lê-vi có bốn sứ mạng: cho dân biết đường lối Chúa, giữ giao ước và Lời Chúa, dạy luật pháp, giúp dân thờ phượng.
- Hôm nay chỉ suy gẫm sứ mạng thứ nhất.
-
I. Người Lê-vi là ai
- Y-sơ-ra-ên có mười hai con trai, trở thành mười hai chi phái.
- Chi phái Giu-đa là tổ phụ của Chúa Giê-xu theo phần xác, còn Lê-vi là chi phái được biệt riêng.
- Lê-vi đại diện cho các con đầu lòng thuộc về Chúa, sống để hầu việc Chúa.
-
II. Sứ mạng thứ nhất: học để chỉ đường lối Chúa
- Thu-mim và U-rim dùng để biết ý Chúa về đường lối lớn lao của cả dân.
- Người Lê-vi vừa học từ Chúa vừa dạy lại cho dân.
- Minh họa: y khoa, thầy thuốc Hoa Đà; kiến thức đời thường đến từ kinh nghiệm của con người.
-
III. Hai nguồn của sự dạy dỗ trong Hội Thánh
- Nguồn chính là Lời Chúa, không phải ý riêng của mình.
- Nguồn thứ hai là kinh nghiệm thực hành Lời Chúa qua nhiều thời đại.
- Ngày nay có nhiều tài liệu về cách xây dựng và phát triển Hội Thánh để chúng ta học hỏi.
- Hầu việc Chúa cần tài năng; Kinh Thánh cũng xin Chúa ban phước cho tài năng của người hầu việc.
-
Kết luận
- Hội Thánh càng lớn càng cần học để hầu việc Chúa cho hiệu quả.
- Cùng cầu nguyện xin Chúa dạy dỗ và dùng cuộc đời mình.
Bài liên quan
- 27:40
- 57:28
- 45:35
- 29:40
- 38:47
- 38:49
- 32:51
- 37:57