Sự Phục Vụ Chúa
Bố cục bài giảng
Phục vụ Chúa cách trọn vẹn nghĩa là không thỏa hiệp với thế gian, đem cả gia đình theo Chúa và dâng trọn của cải cho Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Xuất Ê-díp-tô Ký 8:25-28 Xuất Ê-díp-tô Ký 10:11Xuất Ê-díp-tô Ký 10:24-26Giăng 12:26Rô-ma 8:18Sáng-thế Ký 7:1Giô-suê 24:15Rô-ma 8:32
-
Mở đầu
- Minh họa: mục sư nghe con khuyên bỏ chức vụ sang ở với con ở nước ngoài, rồi hối tiếc vì đời sống trống rỗng.
- Đi hay ở đều phải nằm trong chương trình của Chúa.
-
I. Phần thưởng cho người hầu việc Chúa
- Ai hầu việc Chúa sẽ được Cha tôn quý, vinh hiển vượt trên mọi hình ảnh trần gian.
- Những hoạn nạn nhẹ và tạm bây giờ không thể sánh với vinh hiển sẽ đến.
-
II. Đừng thỏa hiệp với thế gian
- Dân Y-sơ-ra-ên bị bắt làm nô lệ tại Ai Cập; Pha-ra-ôn cho thờ phượng nhưng ngay trong xứ.
- Rồi cho đi, nhưng đừng đi xa, để dễ quay lại.
- Người vừa theo Chúa vừa còn sống dưới quyền thế gian dễ trở lại đời sống cũ.
-
III. Đem cả gia đình hầu việc Chúa
- Pha-ra-ôn chỉ cho đàn ông đi, giữ vợ con lại; cũng vậy có người theo Chúa mà không đem gia đình đến với Ngài.
- Minh họa: hội thánh miền Trung chỉ có đàn ông nhóm, không có vợ con.
- Nô-ê và Áp-ra-ham đều được Chúa gọi cùng cả nhà; cha mẹ phải dạy con biết phục vụ Chúa.
-
IV. Dâng trọn của cải
- Môi-se đòi đem theo hết súc vật, không để lại một móng nào, để dâng cho Chúa.
- Có người theo Chúa mà túi tiền vẫn không dâng cho Ngài.
- Minh họa: người xuống nước báp-têm nhưng nhờ giữ hộ cái ví cho khỏi ướt.
-
Kết luận
- Chúa đã không tiếc Con Một thì Ngài còn tiếc gì với ta; xin dâng trọn đời sống để phục vụ Ngài xứng đáng.
Bài liên quan
- 45:15
- 59:02
- 49:38
- 56:15
- 50:48
- 47:26
- 47:35
- 43:09