Sự Kêu Gọi
Bố cục bài giảng
Anh em đã được chuộc bằng giá cao; thân thể là chi thể của Đấng Christ và đền thờ Thánh Linh, nên được kêu gọi sống cho Chúa.
-
Mở đầu
- Có nhiều điều đang diễn ra mà ta chỉ nghe được khi chỉnh đúng sóng.
- Cuộc đời mong manh; không ai chắc mình tránh được tai nạn hay cái chết.
-
I. Được chuộc bằng giá cao
- Tín hữu là người đặc biệt, được kêu gọi chứ không sống tầm thường.
- Thế hệ sau là mạch sống của chúng ta; cần chăm sóc đời sống thuộc linh con cái.
-
II. Sống vượt trên bản năng
- Con người sống có ý thức, không chỉ bằng bánh mà bằng lời Đức Chúa Trời.
- Phải chọn: sống vì bụng, hay thân thể vì Chúa và Chúa vì thân thể.
-
III. Địa vị mới: chi thể của Đấng Christ, đền thờ Thánh Linh
- Kết hiệp với Chúa là một với Ngài, không thể vừa thuộc Chúa vừa chiều theo xác thịt.
- Thân thể ta là đền thờ của Thánh Linh; ta có thể đến gặp Chúa bất cứ lúc nào.
- Minh họa: Augustine tìm Chúa khắp nơi rồi nhận ra Ngài ở trong lòng.
-
IV. Tự do để sống cho Chúa
- Tự do không phải để phóng túng mà để bước tới và sống cho Chúa.
- Người ta nhìn thấy sự hiện diện của Chúa trong lời nói, ánh mắt và hành động ta.
-
Áp dụng
- Một ngày kia ta phải trả lời với Chúa về điều Ngài giao phó.
- Chung quanh có người đang hư mất; hãy nghe tiếng Chúa kêu gọi và dâng hiến cho công tác cứu rỗi.
Bài liên quan
- 13:42
- 14:54
- 15:16
- 14:57
- 9:55
- 53:07
- 31:17
- 41:25