Sự Hóa Hình
Bố cục bài giảng
Trong cảnh vinh hiển hóa hình, trọng tâm là sự thương khó của Chúa: Ngài kêu gọi ta làm môn đồ vác thập tự và vâng nghe lời Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Lu-ca 9:28-36 Lu-ca 9:18-23Công-vụ các Sứ-đồ 17:11Phi-líp 3:10Phi-líp 3:17-19Ma-thi-ơ 28:19Ma-thi-ơ 3:17
-
Mở đầu
- Mùa Thương Khó là dịp suy ngẫm về sự đến và sự chịu thương khó của Chúa.
- Không hiểu thập tự giá thì không hiểu sức mạnh của lễ Phục Sinh.
-
Học Kinh Thánh cho đúng
- Tín hữu Bê-rê tra xét Kinh Thánh xem lời giảng có đúng không.
- Cần giải kinh trong bối cảnh, để lời Chúa trở thành lời cho chính mình.
-
I. Bối cảnh của đoạn hóa hình
- Phi-e-rơ xưng Chúa là Đấng Christ của Đức Chúa Trời.
- Chúa kêu gọi: ai muốn theo Ngài phải từ bỏ mình, mỗi ngày vác thập tự giá.
-
II. Chúa hóa hình với Môi-se và Ê-li
- Trên núi cầu nguyện, diện mạo Chúa đổi khác, áo trắng chói lòa.
- Môi-se đại diện luật pháp, Ê-li đại diện các tiên tri, cùng bày tỏ lịch sử cứu chuộc.
- Các môn đồ kinh hoàng, nín lặng; Phi-e-rơ muốn dựng ba trại để thờ phượng.
-
III. Lối sống của người theo Chúa
- Phao-lô khuyên bắt chước mẫu mực, đừng sống như kẻ thù nghịch thập tự giá.
- Mùa Thương Khó cần dành thì giờ chiêm niệm, và điều đó phải ảnh hưởng đến lối sống.
-
IV. Được kêu gọi làm môn đồ
- Môn đồ không phải theo khi vui rồi bỏ khi buồn.
- Thập tự giá nghĩa là từ bỏ điều cản trở việc theo Chúa.
- Chia sẻ thương khó của Chúa để dự phần quyền năng sống lại.
-
V. Hãy nghe Con yêu dấu của Ta
- Tiếng từ đám mây lặp lại lời phán khi Chúa chịu báp-têm.
- Nghe Chúa qua Kinh Thánh và trong sự tĩnh lặng, rồi vâng theo.
-
Kết luận
- Không có thập tự giá thì không có đời sống mới.
- Hai câu hỏi: ta có bằng lòng làm môn đồ, và có bằng lòng vâng nghe Ngài không?
Bài liên quan
- 14:45
- 14:56
- 14:59
- 14:51
- 14:56
- 14:49
- 36:15
- 40:11