Sự Giải Cứu Thứ IV

Tải MP3
Rô-ma

Bố cục bài giảng

Con người không có Chúa sống bằng sợ hãi và tự vệ; Đức Chúa Trời giải cứu ta khỏi lối sống mồ côi bằng sự tái sinh và Thánh Linh làm chứng ta là con Ngài.

  1. Mở đầu

    • Lời Chúa phải trở thành sự sống của người giảng thì mới truyền đạt được.
    • Đề tài phần đầu: trung tâm của đời sống là có Đức Chúa Trời hay không.
  2. I. Hậu quả của việc sống không có Chúa

    • Hai nhà lãnh đạo vô thần đã đối xử tàn bạo với chính dân mình; một nước xây trên Kinh Thánh thì đối xử khác.
    • Thi-thiên 14:1: kẻ ngu dại nói trong lòng không có Đức Chúa Trời; ba lý do: không còn lý do làm lành, không sợ báo ứng, phải tự vệ.
    • Thuyết tiến hóa là lý luận yếu ớt để khước từ Đức Chúa Trời; tin có Chúa mới hợp lẽ.
    • Sau khi qua đời mọi người đứng trước Chúa; vì vậy hãy nương cậy Chúa ngay bây giờ.
  3. Tâm tình: cần quyền năng của Chúa

    • Thông báo diễn giả cùng một mục sư sẽ đi tĩnh tâm ba ngày, xin Hội Thánh cầu nguyện.
    • Chức vụ cần quyền năng và sự ủng hộ của Chúa hơn sự ủng hộ của người; sẽ có giờ cầu nguyện sáng mỗi ngày.
  4. II. Lối sống hư mất là lối sống mồ côi

    • Minh họa: người lạc ở vùng Bắc Cực cứ giấu thức ăn dù đã được cứu.
    • Minh họa: các trẻ mồ côi sau chiến tranh chỉ hết mất ngủ khi có ổ bánh mì bên giường.
    • Từ khi A-đam sa ngã, loài người sống tự xoay sở, tự bảo vệ, xa Chúa; thói quen sợ hãi còn đọng lại trong người đã được cứu.
  5. III. Thánh Linh làm chứng chúng ta là con Đức Chúa Trời

    • Chúa sai Thánh Linh vào lòng chúng ta để làm chứng ta là con; tự nói mình là con thì vô ích nếu chưa được tái sinh.
    • Ai tiếp nhận Chúa Giê-xu được quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, sinh bởi Ngài.
    • Tuy vậy nhiều người vẫn cảm thấy mình như mồ côi, phải tự lo.
  6. IV. Thần trí của sự làm con nuôi

    • Thần trí làm con nuôi là thái độ của đứa con, không nói đến địa vị.
    • Con nuôi theo luật có quyền thừa kế đầy đủ; mình được hưởng mọi đặc quyền nên phải biết ơn.
    • Biết ơn và hết lòng phục vụ, sống bình an, không sợ hãi và lo lắng.
  7. Kết luận

    • Chúa đã lo cho cả đời mình, nên diễn giả quyết tìm kiếm quyền năng Chúa.
    • Lời hứa trong Ê-sai 59:21 cho thấy sự bình an trọn vẹn khi có Chúa ở cùng.

Bài liên quan