Sứ Giả Của Tình Yêu

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Tình yêu cứu chuộc của Chúa cảm động ta, khiến ta nhìn người bằng con mắt mới và đi ra làm sứ giả giảng hòa cho những người chưa biết Chúa.

  1. Mở đầu

    • Các vị vua lập đế quốc bằng sức mạnh, còn Chúa Giê-xu lập vương quốc bằng tình yêu.
    • Tình yêu ấy cảm động người hầu việc Chúa đi ra làm chứng cho người khác.
  2. I. Tình yêu của Chúa cảm động chúng ta

    • Cảm động không phải cớ để làm hay không làm việc tùy hứng.
    • Chúa đã chết thay mọi người, nên người sống không còn sống cho mình nhưng cho Đấng đã chết và sống lại.
    • Dù làm việc ở đâu, ta cũng làm vì Chúa.
  3. II. Nhìn người không theo xác thịt

    • Đừng nhìn người qua vẻ ngoài, địa vị hay màu da, nhưng như những linh hồn cần Chúa.
    • Minh họa: em thiếu niên nhìn sân vận động đông người và nghĩ đến số người chưa tin Chúa.
    • Cả thành phố đông dân cần được nghe Tin Lành.
  4. III. Được dựng nên mới và giao chức vụ giảng hòa

    • Ai ở trong Đấng Christ là người mới; cái nhìn của ta cũng phải được đổi mới.
    • Chúa đã làm cho ta hòa thuận lại với Ngài bởi huyết Chúa.
    • Mỗi người được giao chức vụ giảng hòa, đó là công việc chính của đời mình.
  5. IV. Chúng ta là sứ giả của Chúa

    • Ta làm khâm sai thay mặt Đấng Christ mà khuyên người ta hòa thuận với Đức Chúa Trời.
    • Minh họa: sứ giả được gửi đến nước khác, không ở trong nước mình; sứ giả của Chúa phải đi ra với người chưa biết Ngài.
  6. Kết luận

    • Nhờ ơn Chúa, hãy làm chứng qua thư, email, điện thoại và gặp gỡ trực tiếp.
    • Cùng hoàn thành Đại Mạng Lệnh của Chúa.

Bài liên quan