Sứ Điệp Tĩnh Nguyện Hội Đồng Giáo Hạt Lần Thứ 31

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Người hầu việc Chúa được kêu gọi trung tín giảng lời, khuyên bảo và làm trọn chức vụ trước mặt Đức Chúa Trời.

  1. Mở đầu

    • Cầu xin Chúa mở lòng người nghe.
    • Người hầu việc Chúa có thể mệt mỏi vì công việc nặng nề và những thử thách lớn.
  2. I. Lời dặn trước mặt Đức Chúa Trời

    • Phao-lô dặn Ti-mô-thê trước mặt Đức Chúa Trời, Đấng sẽ xét đoán kẻ sống và kẻ chết.
    • Chúa Giê-xu sẽ hiện ra và cai trị; điều đó thúc đẩy ta trung tín với chức vụ.
  3. II. Hãy giảng đạo

    • Việc giảng đạo không chỉ dành cho mục sư mà cho mọi tín hữu.
    • Phải sẵn sàng giảng, giải đáp lẽ thật, quở trách và khuyên bảo.
    • Người khuyên giải đến bên cạnh để khích lệ anh em mình.
  4. III. Giữ vững lời Chúa khi người ta không muốn nghe

    • Sẽ có lúc nhiều người không chịu nghe đạo lành, chạy theo điều hợp ý riêng.
    • Người truyền đạo phải nói lẽ thật dù khó nghe, như thầy thuốc nói đúng bệnh tình.
  5. IV. Làm trọn việc của người giảng Tin Lành

    • Hội Thánh cần người tỉnh táo, nhận định rõ điều mình nghe và giảng.
    • Chức vụ cần sự chăm sóc thực tế cho người được giao phó, không chỉ chương trình.
  6. Kết luận

    • Tạ ơn những người lãnh đạo đã trung tín phục vụ trong những năm qua.
    • Người hầu việc giữ mình trong sạch, trông đợi mão triều thiên Chúa dành, và cùng nâng đỡ nhau.

Bài liên quan