Sứ Điệp Đầu Năm (2002)

Tải MP3
Loạt bài: Năm MớiLoạt bài: Nếp Sống Của Người Tin Chúa I Tê-sa-lô-ni-caMa-thi-ơXuất Ê-díp-tô Ký #Nếp Sống Của Người Tin Chúa

Bố cục bài giảng

Điều răn lớn nhất là yêu Chúa hết lòng, linh hồn, trí và yêu người lân cận như mình; hai điều ấy không thể tách rời và là nguyên tắc sống cho năm mới.

  1. Mở đầu

    • Đọc Lời Chúa về sự chăm sóc người nghèo và gương đức tin của Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca.
    • Đọc đoạn về điều răn lớn nhất trong luật pháp.
  2. Dẫn nhập: bản tóm tắt cuộc đời

    • Minh họa: một người phát minh giàu có đọc bản tin tóm tắt đời mình như kẻ chế tạo chất nổ để giết người, rồi đổi đời và lập giải thưởng cho hòa bình, khoa học.
    • Hỏi: cuối năm này ta sẽ tóm tắt đời mình thế nào?
  3. I. Yêu Chúa hết lòng

    • Thầy dạy luật hỏi điều răn nào lớn nhất; Chúa đáp: yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết ý.
    • Đây là tình yêu a-ga-pe, vô điều kiện, bao gồm cảm xúc, tâm linh và lý trí.
  4. II. Yêu người lân cận như mình

    • Dụ ngôn người Sa-ma-ri nhân lành: người lân cận là bất cứ ai đang cần ta giúp, không phải kẻ cùng nhóm hay giúp ta có địa vị.
    • Hai điều răn không thể tách rời: không thể yêu Chúa mà không yêu người.
  5. III. Gặp Chúa mỗi ngày

    • Cầu nguyện không chỉ là liệt kê nhu cầu, mà là mở lòng đón nhận sự hiện diện của Chúa.
    • Minh họa: Ê-xơ-tê vào gặp vua dù có thể chết; cần kỷ luật cầu nguyện để sẵn sàng.
    • Cầu nguyện theo Thi-thiên 51:10: xin Chúa dựng lòng trong sạch và thần linh ngay thẳng.
  6. Kết luận

    • Nên xin một người thân thành thật nói về đời mình, để so cái nhìn của ta với cái nhìn của Chúa.
    • Nhìn lại mục tiêu dài hạn và ngắn hạn, mong nghe Chúa nói: ngươi là con yêu dấu của ta.

Bài liên quan