Sứ Điệp Cảm Tạ Về Chức Vụ Của Cố Mục Sư Đặng Đăng Khoa

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Trong lễ cảm tạ, chúng ta tạ ơn Chúa về đời sống, về chức vụ và về phước hạnh của đầy tớ Ngài, đồng thời tự hỏi mình sẽ để lại điều gì.

  1. Mở đầu

    • Đọc II Cô-rinh-tô 5:1-10. Người tin Chúa không cầu nguyện cho người đã qua đời mà tạ ơn Chúa về đời sống của họ.
    • Gởi lời an ủi, khích lệ đến thân quyến và Hội Thánh.
  2. I. Tạ ơn Chúa về đời sống

    • Theo Thi-thiên 139, mỗi người được dựng nên cách lạ lùng, các ngày định sẵn trong sổ Chúa.
    • Đời sống và mọi điều đang có đều là quà Chúa ban; chúng ta là người quản gia của món quà ấy.
    • Câu hỏi cho mỗi người: đến cuối đời, người khác có thể tạ ơn Chúa về đời mình không?
  3. II. Tạ ơn Chúa về chức vụ

    • Như Phao-lô, tạ ơn Chúa về ơn thương xót đã cứu, và ơn được xét là trung thành để hầu việc Ngài.
    • Lòng trung tín là yếu tố quan trọng nhất trong ngày đứng trước mặt Chúa.
    • Hầu việc Chúa là ân điển: Chúa kêu gọi, ban ân tứ, ban sức mạnh và ban phước.
  4. III. Tạ ơn Chúa về phước hạnh

    • Người chết trong Chúa có phước: nghỉ ngơi khỏi khó nhọc và việc làm theo sau.
    • Lìa thân thể này là ở cùng Chúa, sống trong sự hiện diện của Ngài.
    • Trước tòa ban thưởng của Đấng Christ, mỗi người nhận phần theo việc mình làm; vòng triều thiên dành cho mọi người yêu mến sự hiện đến của Ngài.
  5. Kết luận

    • Đi đến nhà tang chế để suy nghĩ về sự cuối cùng của mọi người. Hãy sống hết sức để đẹp lòng Chúa, dù ở trong thân thể này hay lìa khỏi.

Bài liên quan