Sự Chọn Lựa Của Thánh Đồ
Bố cục bài giảng
Đời sống là chuỗi chọn lựa; thánh đồ phải tránh ba bước sa ngã của kẻ ác và chọn vui trong luật pháp Chúa, suy gẫm ngày đêm để được phước.
-
Mở đầu
- Mỗi ngày, mỗi giờ chúng ta đều đứng trước sự chọn lựa giữa con đường của Chúa và của thế gian.
- Thi-thiên 1 vạch rõ hai con đường: người công bình và kẻ ác.
-
I. Ba bước sa ngã cần tránh
- Theo mưu kế của kẻ ác, đứng trong đường tội nhân, ngồi chỗ của kẻ nhạo báng: càng lúc càng sâu.
- Kẻ ác có kế hoạch, đường lối, địa vị và dễ lôi kéo nhiều người vì tài giỏi.
- Con người sợ cô đơn nên tội nhân cũng rủ nhiều người cùng làm, để yên tâm phạm tội.
-
II. Chọn con đường của Chúa: vui trong luật pháp và suy gẫm
- Người công bình vui thích luật Chúa và suy gẫm ngày đêm; kết quả như cây trồng bên dòng nước.
- Luật Chúa như kỷ luật cha mẹ: lúc nhỏ thấy khổ, lớn lên mới biết là tình thương.
- Cần đọc Kinh Thánh mỗi ngày, không chỉ biết là đủ; có lời Chúa sẵn mới chọn đúng khi quyết định quan trọng.
-
III. Kết cuộc của kẻ ác và của người công bình
- Kẻ ác như rơm trấu, gió thổi là bay; có thể hưng thịnh nhất thời nhưng không bền.
- Người công bình có hai phước: thịnh vượng đời này và dự phần hội công bình trên trời.
- Diễn giả kể lại kinh nghiệm hầu việc Chúa ở Việt Nam: gia đình tín hữu vẫn được Chúa nuôi.
-
Kết luận
- Hãy quyết tâm đọc và suy gẫm lời Chúa mỗi ngày trong năm mới.
- Lời cầu nguyện cho Hội Thánh sống, suy gẫm và làm theo lời Chúa.
Bài liên quan
- 40:24
- 9:34
- 15:16
- 14:51
- 29:30
- 32:20
- 33:24
- 29:36