Sống Vì Chúa
Bố cục bài giảng
Cơ Đốc nhân không còn sống cho mình nhưng sống cho Chúa, bằng sự thay đổi từ bên trong nhờ Lời Chúa và Đức Thánh Linh.
Kinh Thánh: 📖 Rô-ma 14:1-12 Ma-thi-ơ 15:19Gia-cơ 1:15Phi-líp 4:6-7Ê-sai 26:3Giăng 12:26Rô-ma 7:18-19
-
Mở đầu
- Câu gốc Rô-ma 14:8: sống hay chết đều thuộc về Chúa.
- Người đời nói phải sống cho mình; Kinh Thánh dạy chúng ta sống cho Chúa.
-
I. Vì sao không sống cho mình
- Sống cho mình đưa đến ích kỷ, hối tiếc; điều quý nhất là đạo đức thật.
- Minh họa: danh nhân Việt Nam chọn nghĩa khí hơn quyền thế, nên được người đời kính trọng.
-
II. Sống vì Chúa là gì
- Minh họa cái miệng: ăn uống chiều theo ý thích thì hại thân; chi thể phải sống vì cả thân thể.
- Chúng ta là chi thể của Đấng Christ, mọi suy nghĩ và việc làm nương theo ý muốn Chúa.
-
III. Sống cho Chúa bằng sự đổi mới bên trong
- Tội sinh ra từ lòng và tư tưởng; điều chứa đầy trong lòng sẽ nói ra.
- Phải cẩn thận điều mình nhìn, nghe; xin Chúa giữ lòng và ý tưởng, tránh xa chỗ cám dỗ.
-
IV. Nhờ Đức Thánh Linh
- Thánh Linh ở trong như sự sống nuôi dưỡng và kéo chúng ta khỏi điều xấu.
- Biết nhiều Lời Chúa chưa đủ; cần Thánh Linh ban sức ứng dụng.
- Ai hầu việc Chúa thì Cha tôn quý người ấy.
-
Kết luận
- Sống cho Chúa là phước và là cơ hội Chúa cho để bày tỏ lòng biết ơn.
- Dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa.
Bài liên quan
- 38:43
- 9:07
- 15:16
- 14:56
- 9:50
- 50:18
- 31:40
- 44:03
Cùng chủ đề
- 32:16
- 43:25
- 32:37
- 28:54
- 39:48
- 31:57