Sống Theo Luật Nào? Bài 3

Tải MP3
I Giăng

Bố cục bài giảng

Con cái Chúa cần được Chúa xức dầu mới luôn để đời sống tươi mới, biết chọn người bạn đời và bạn hữu, và biết việc mình làm cho đúng ý Chúa.

  1. Mở đầu

    • Đa-vít được xức dầu và sống đầy Thánh Linh, nhưng đời sống nào cũng có thể khô hạn nếu không được xức dầu mới.
  2. I. Xức dầu để đời sống luôn tươi mới

    • Như sương mát trên trời làm cây cỏ xứ nóng khô tươi lại mỗi sáng.
    • Mục sư, giáo viên, người làm chứng đều khô cạn nếu chỉ lặp lại bài cũ hay lấy bài giảng của người khác.
    • Bài giảng là sự sống mình đổ ra, cần Thánh Linh xức dầu.
    • Hãy dâng cho Chúa trái mới cũng như trái cũ (Nhã-ca).
  3. II. Xức dầu để biết người

    • Người nữ Su-nem nhận ra Ê-li-sê là người của Đức Chúa Trời khi người khác không thấy.
    • Người bạn đời rất quan trọng; chọn sai ảnh hưởng cả đời, nên phải cầu nguyện cho con cháu.
    • Bạn hữu ảnh hưởng ta rất sâu; cần sự khôn ngoan Chúa để chọn bạn và chọn thầy.
  4. III. Xức dầu để biết việc mình làm

    • Thánh Linh có thể tỏ cho người đơn sơ biết điều cần làm.
    • Trong các môn đồ, chỉ người nữ ở Bê-tha-ni hiểu Chúa sắp chết nên xức dầu cho Ngài; việc làm ấy được nhắc đến mãi.
    • Việc có vẻ dại nhưng do Thánh Linh dẫn lại là khôn ngoan nhất.
  5. Kết luận

    • Cần xức dầu của Chúa để sống đúng kế hoạch của Ngài, không sống làng nhàng cho qua năm tháng.

Bài liên quan