Sống Theo Luật Nào? Bài 1
Bố cục bài giảng
Luật của Đức Thánh Linh sự sống tự hành động trong người ở trong Chúa Giê-xu; ta thắng tội không bằng ý chí mà bằng hướng lòng về Chúa.
-
Mở đầu
- Bài học về luật Thánh Linh sự sống trong Rô-ma 8; luật bình an để dành học sau lễ Phục Sinh.
-
I. Luật xã hội và luật thiên nhiên
- Luật xã hội do người đặt, thay đổi tùy nơi, cần ý chí để thi hành.
- Luật thiên nhiên Chúa đặt, không đổi, tự vận hành, không cần ý chí ta.
- Minh họa: chứng mất ngủ càng cố gắng ngủ càng khó ngủ.
-
II. Luật của tội lỗi và sự chết
- Mọi người sinh ra đều bị luật tội lỗi chi phối: muốn điều lành mà làm điều dữ (Rô-ma 7).
- Luật này tự hành động, không cần ta giúp.
-
III. Luật Thánh Linh sự sống
- Rô-ma 8:1-2: người ở trong Chúa Giê-xu được giải cứu khỏi luật tội lỗi và sự chết.
- Luật này khôn hơn lý luận của ta và dẫn dắt ta làm điều ta chưa hiểu hết.
- Ví dụ: Phi-líp vâng lời Thánh Linh gặp quan thái giám Ê-thi-ô-bi.
-
IV. Luật sự sống tự hành động
- Như chim bay, như bao tử tiết dịch: không cần cố gắng mà vẫn hoạt động.
- Ta không chú ý đến luật mà chú ý đến Chúa; càng gần Chúa, luật sự sống càng thắng tội.
- Minh họa: ngỗng trời hướng về phương nam; trại cai nghiện giữ người ta bận rộn với Chúa.
-
Kết luận
- Hướng về Chúa, yêu mến và hầu việc Ngài; đừng gắng sức chống tội bằng ý chí riêng.
Bài liên quan
- 38:43
- 9:07
- 15:16
- 14:56
- 50:18
- 44:03
- 48:13
- 40:14