Sống Theo Chân Lý
Bố cục bài giảng
Biết mình là ai trong Chúa trước khi làm: Hội Thánh là ngôi nhà thiêng liêng bằng đá sống, là chức tế lễ thánh dâng của lễ, và là lữ khách sống ngay lành giữa thế gian.
Kinh Thánh: 📖 I Phi-e-rơ 2:2-16 Giăng 14:6Ê-phê-sô 4:11-12Rô-ma 12:1Phi-líp 4:18Hê-bơ-rơ 13:15-16I Giăng 1:1
-
Mở đầu
- Nhận lời Chúa như sữa thiêng liêng để lớn lên; lời Chúa là nguồn chân lý, đối diện với thời đại cho rằng không có chân lý tuyệt đối.
- Có chân lý mà không sống theo chân lý thì vô ích. Hội Thánh là quý vị và tôi; biết mình là ai quan trọng hơn việc mình làm.
-
I. Hội Thánh là ngôi nhà thiêng liêng
- Chúng ta là đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng; Chúa Giê-xu là đá góc nhà và là tảng đá sống.
- Hội Thánh là sinh thể gắn liền với Chúa, khác với mọi hội đoàn, tổ chức.
- Có Hội Thánh địa phương và Hội Thánh hoàn vũ; điều cốt yếu là có liên kết sự sống với Chúa không, dù tin lâu hay mới.
- Mỗi người là đền thờ của Đức Thánh Linh.
-
II. Hội Thánh là chức tế lễ thánh
- Mỗi người vừa là đền thờ vừa là người thờ phượng; không có giai cấp giáo phẩm và giáo dân, chỉ khác nhau ở ân tứ.
- Bốn của lễ: dâng thân thể mình, dâng của cải, dâng lời ngợi khen, và dâng việc lành.
- Nhờ Chúa Giê-xu, ai cũng được đến gần Đức Chúa Trời trực tiếp.
-
III. Hội Thánh là lữ khách
- Thế gian không phải quê hương; chúng ta chỉ ở tạm. Minh họa: đi trại chỉ mang vừa đủ, không chở cả bàn ghế, tủ lạnh theo.
- Ba mối liên hệ: với chính mình, kiêng những điều xác thịt; với người chung quanh, ăn ở ngay lành giữa dân ngoại; với Chúa, coi mình là tôi tớ Ngài.
-
Kết luận
- Những điều vừa nghe là chân lý của lời Chúa, không phải của người giảng. Biết lời Chúa thì dễ; xin Chúa Thánh Linh giúp chúng ta sống theo.
Bài liên quan
- 35:17
- 35:11
- 28:32
- 35:41
- 26:47
- 34:23
- 33:58
- 41:21