Sống Thánh Thiện

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Con cái Chúa được kêu gọi sống thánh thiện như Chúa là thánh, bằng cách vâng lời Chúa và nương cậy Ngài.

  1. Mở đầu

    • Minh họa: loài cá lên bãi biển đẻ trứng theo bản năng tự nhiên, đúng ngày giờ và nơi chốn.
    • Với người đã được tái sinh, sống thánh thiện cũng phải là chuyện bình thường.
  2. I. Con cái Chúa phải sống thánh như Đấng đã gọi mình

    • Chúa ban địa vị thánh khi ta tin nhận Ngài, rồi ta bước vào tiến trình thánh hóa.
    • Khác với loài cá, ta không thánh thiện một cách tự nhiên mà phải dùng ý chí chọn lựa.
  3. II. Điều kiện của sự thánh hóa là vâng lời Chúa

    • Cứu rỗi Chúa ban không, nhưng sống thánh thiện đòi hỏi cố gắng.
    • Minh họa: học trò phải tự học, không thể xin cầu nguyện thi đậu mà không học bài.
    • Nô-ê, Áp-ra-ham, Môi-se, Ma-ri và chính Chúa Giê-xu đều vâng lời.
    • Vâng lời cho thấy đã được giải phóng khỏi quyền lực tội lỗi, nhất là tội dâm dục đang tàn phá xã hội.
  4. III. Vì Chúa là thánh và vì huyết báu của Chúa Giê-xu

    • Không nên thánh thì không thấy được Chúa.
    • Vàng bạc không cứu được ta, chỉ huyết báu của Chúa Giê-xu làm sạch mọi tội.
    • Chịu ơn lớn như vậy, không thể cứ sống trong tội.
  5. IV. Bí quyết: tin và nương cậy Đức Chúa Trời

    • Đấng khiến Chúa Giê-xu sống lại cũng đủ ân điển và sức mạnh giúp ta sống thánh thiện.
    • Thất bại vì không vâng lời và không hết lòng nương cậy Chúa.
    • Cầu nguyện xin Chúa giúp sống thánh thiện trong đời này.

Bài liên quan