Sống Phục Vụ

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Chúa cho chúng ta còn sống để phục vụ Ngài trọn đời, bằng sự khiêm nhường và hạ mình, và sẽ được theo Chúa, ở với Chúa và được Cha tôn quý.

  1. Mở đầu

    • Chào Hội Thánh và cầu nguyện, đọc Gia-cơ 4:15: Nếu Chúa muốn mà chúng ta còn sống thì sẽ làm việc nọ việc kia.
    • Minh họa: hoàng tử nhập ngũ vẫn làm việc hết lòng, vì làm là phục vụ cha mình.
    • Sống thật là sống hành động và phục vụ; diễn giả nêu năm câu hỏi.
  2. I. Sống phục vụ cho ai

    • Sự sống do Chúa ban và nằm trong quyền Ngài, nên phải sống để phục vụ Chúa.
  3. II. Sống phục vụ việc gì

    • Việc này là công việc Chi hội mình đã cam kết; việc nọ là giúp đồng bào bị thiên tai ở nơi gần; việc kia là cứu trợ ở nơi xa.
    • Đừng chỉ làm việc được khen, bỏ việc gần; đừng sống phục vụ trôi nổi như lục bình theo con nước, hôm nay Hội Thánh này mai Hội Thánh khác.
  4. III. Sống phục vụ cách nào

    • Bắt chước sứ đồ Phao-lô: hầu việc Chúa cách khiêm nhường, coi người khác hơn mình.
    • Minh họa: giống lúa cao nghều bị gió thổi ngã; khiêm nhường thật như tấm thảm chùi chân, không phải giả đò.
    • Cần hạ mình và nhường nhịn nhau; minh họa: hai con dê núi gặp nhau trên đường hẹp.
  5. IV. Sống phục vụ bao lâu

    • Hầu việc Chúa trọn đời, không hứa chỉ một thời.
    • Đời người như bốn mùa xuân, hạ, thu, đông; mùa nào cũng có thể và nên phục vụ Chúa.
  6. V. Sống phục vụ được gì

    • Được theo Chúa, ở với Chúa và được Cha tôn quý.
    • Chúa đang sắm sẵn chỗ ở đời đời cho chúng ta; minh họa: ngôi nhà đơn sơ trên đất nhưng có Chúa ngự thì đó là thiên đàng.
  7. Kết luận

    • Hãy quyết tâm sống phục vụ Chúa, khiêm nhường, nhường nhịn nhau và trọn đời, để được theo Chúa và ở với Chúa.

Bài liên quan