Sống Như Người Khôn Ngoan (2)
Bố cục bài giảng
Người khôn ngoan hiểu và làm theo ý muốn Chúa, đồng một tâm tình với Chúa Giê-xu, và để Đức Thánh Linh chiếm hữu trọn vẹn đời sống mình.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 5:15-21 Rô-ma 12:2I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-21Ê-phê-sô 4:11-14Hê-bơ-rơ 1:1-2I Cô-rinh-tô 12:29-31Ga-la-ti 5:22-23Giăng 7:38-39
-
Mở đầu
- Tuần trước: người khôn ngoan biết tận dụng thì giờ. Hôm nay tiếp tục: hiểu ý muốn Chúa và được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
- Minh họa: khác biệt văn hóa, người Mỹ nói thẳng còn người Việt thường nói vòng; con cái hiểu ý cha mẹ thì cha mẹ rất vui.
-
I. Hiểu ý muốn Chúa
- Hiểu ý Chúa là hiểu Chúa, có đồng một tâm tình với Chúa Giê-xu và làm theo ý Ngài.
- Chúa bày tỏ ý Ngài rõ ràng: qua thiên nhiên, tiên tri, Kinh Thánh, Chúa Giê-xu, Đức Thánh Linh, những người chung quanh và hoàn cảnh. Mọi con dân Chúa đều được đến với Ngài trực tiếp.
- Ý Chúa được nói thẳng trong Kinh Thánh: đổi mới tâm trí, nên thánh, vui mừng, cầu nguyện và tạ ơn trong mọi hoàn cảnh; và gián tiếp là Chúa muốn chúng ta trưởng thành.
- Muốn hiểu ý Chúa phải đọc, học Lời Chúa; kêu gọi mỗi người gia nhập hoặc lập một nhóm học Kinh Thánh.
-
II. Được đầy dẫy Đức Thánh Linh
- Đừng say rượu nhưng hãy để Đức Thánh Linh lèo lái đời sống; mạng lệnh này dành cho mọi thánh đồ, không riêng một nhóm người nào.
- Đầy dẫy Đức Thánh Linh không đồng nghĩa với nói tiếng lạ; Kinh Thánh nhấn mạnh tình yêu thương và việc nói tiên tri để xây dựng Hội Thánh.
- Đầy dẫy nghĩa là Đức Thánh Linh chiếm hữu chúng ta nhiều hơn, chứ không phải chúng ta nhận thêm Ngài. Minh họa: người khách trong nhà khác với bà chủ nhà.
- Dấu hiệu là bông trái của Đức Thánh Linh trong đời sống, như dòng nước sống tuôn tràn đem sự ngọt ngào đến người chung quanh.
-
Kết luận
- Tuần tới sẽ học làm thế nào để được đầy dẫy Đức Thánh Linh; cầu nguyện xin Chúa giúp chúng ta sống khôn ngoan.
Bài liên quan
- 27:49
- 29:17
- 37:21
- 34:03
- 31:01
- 28:57
- 32:10
- 19:29