Sống Khôn Ngoan
Bố cục bài giảng
Người tin Chúa sống khôn ngoan khi biết quản lý thì giờ, hiểu rõ ý Chúa, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, kính sợ Chúa và vâng phục nhau.
-
Mở đầu
- Tiếp tục chủ đề sống đạo trong thư Ê-phê-sô: nếp sống mới, sống trong ánh sáng, nay là sống khôn ngoan.
- Câu gốc: hãy xem xét cẩn thận cách sống, đừng sống như người dại dột nhưng như người khôn ngoan.
- Thống kê hôn nhân tại Việt Nam cho thấy xung đột lối sống là nguyên nhân ly dị cao nhất, hơn cả ngoại tình.
- Lối sống theo lời Chúa là lối sống khôn ngoan và hạnh phúc nhất.
-
I. Biết quản lý thì giờ, nắm lấy cơ hội
- Chữ thì giờ trong Kinh Thánh vừa là thời gian vừa là cơ hội Chúa ban để làm việc lành.
- Chúng ta là quản gia: thì giờ, thân thể, tiền bạc đều do Chúa giao; ai cũng có 24 giờ như nhau.
- Minh họa: ẩn dụ mỗi người một nén bạc; hoàng hậu Ê-xơ-tê nắm cơ hội cứu dân tộc.
- Tuổi trẻ đừng tưởng thì giờ dư, hãy dùng cho Chúa và phục vụ Ngài.
-
II. Hiểu rõ ý muốn của Chúa
- Ý Chúa là chương trình Ngài dành cho từng người, có khi rõ ràng, có khi khó nhận biết.
- Rô-ma 12:2 cho thấy ba mức độ ý Chúa: tốt lành, đẹp lòng, trọn vẹn.
- Cách biết ý Chúa: Lời Chúa, sự thúc giục của Đức Thánh Linh và hoàn cảnh hòa hợp với nhau.
-
III. Được đầy dẫy Đức Thánh Linh
- Đừng say rượu nhưng hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh; đây là mạng lệnh.
- Đầy dẫy nghĩa là Đức Thánh Linh chiếm hữu và điều khiển chúng ta nhiều hơn, chứ không phải chúng ta có Ngài nhiều hơn.
- Dấu hiệu: nói lời Chúa, hát thi thiên và thánh ca, luôn cảm tạ Chúa.
-
IV. Kính sợ Chúa và vâng phục nhau
- Kính sợ Chúa là khởi đầu của sự khôn ngoan.
- Từ lòng kính sợ Chúa, chúng ta khiêm nhường vâng phục nhau trong gia đình, hội thánh và xã hội.
-
Kết luận
- Nhắc lại bốn điều: quản lý thì giờ, hiểu rõ ý Chúa, đầy dẫy Thánh Linh, kính sợ Chúa vâng phục nhau.
- Chúa sẽ ban phước cho nếp sống ấy.
Bài liên quan
- 35:44
- 20:14
- 33:38