Sống Đúng Mục Đích
Bố cục bài giảng
Cơ Đốc nhân phải sống có mục đích rõ ràng: sống thánh thiện, vị tha, phục vụ và yêu thương, như vận động viên nhắm đích mà chạy.
Kinh Thánh: 📖 Phi-líp 3:13-14 I Cô-rinh-tô 9:26Ê-phê-sô 4:22-24I Phi-e-rơ 1:16Rô-ma 6:11-13Ga-la-ti 2:20II Cô-rinh-tô 2:14Phi-líp 2:4Công-vụ các Sứ-đồ 20:35Giăng 13:1-17Lu-ca 6:27-28
-
Mở đầu: sống phải có mục đích
- Phao-lô nhắm mục đích mà chạy, không chạy bá vơ, không đánh vào không khí.
- Bí quyết đời sống thuộc linh hiệu quả là biết rõ mục đích Chúa trên đời mình.
- Cơ Đốc nhân như vận động viên cần đạt bốn mục tiêu.
-
I. Sống thánh thiện
- Chúa phán: hãy nên thánh vì Ta là thánh.
- Bí quyết thứ nhất: coi mình như đã chết đối với tội; minh họa người chết không còn phản ứng với rượu.
- Bí quyết thứ hai: dâng thân thể cho Chúa làm đồ dùng công bình; minh họa con dao trong tay người nội trợ hay kẻ côn đồ.
-
II. Sống vị tha
- Chăm về lợi kẻ khác, vì ban cho có phước hơn nhận lãnh.
- Minh họa: các nữ giáo sĩ tận tụy chăm sóc bệnh nhân phong.
- Đừng "đấm" anh em bằng lời nói, thái độ; hãy cho lời an ủi, khuyên bảo chân tình.
-
III. Sống phục vụ
- Chúa rửa chân môn đồ làm gương phục vụ.
- Được làm bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời là đặc ân lớn.
- Người khỏe mạnh thuộc linh nên cùng chăm sóc người yếu đuối, đừng phiền trách.
-
IV. Sống yêu thương
- Yêu Chúa, yêu người là điều răn lớn nhất; thiếu yêu thương thì gia đình, Hội Thánh sẽ chia rẽ.
- Sức người không đủ yêu kẻ thù; Chúa là nguồn tình yêu dư dật ban cho chúng ta.
- Minh họa: con mua đồ quý bằng tiền của cha tỉ phú.
- Hội Thánh ngày nay thiếu tình yêu thương nên khó giữ người mới tin.
-
Kết luận
- Xin Chúa giúp chúng ta nhắm đích mà chạy trong bốn mục tiêu này.
Bài liên quan
- 35:24
- 53:31
- 43:03
- 42:11