Sống Đời Đáng Sống
Bố cục bài giảng
Chúa muốn đời ta kết quả; qua ví dụ người gieo giống, hãy giữ lòng như đất tốt, không bị chai cứng, nông cạn hay bị gai nghẹt.
-
Mở đầu
- Chúa Giê-xu dùng ví dụ gần gũi để dạy; ví dụ người gieo giống kể về bốn loại đất.
-
I. Bối cảnh canh tác ở Palestine
- Ruộng Do Thái có lối đi cứng, đất pha đá sỏi và nhiều gai, khác ruộng lúa nước miền Nam.
- Đất ấy phì nhiêu khi Chúa ban mưa, gai góc khi Chúa giáng họa; gai tượng trưng cho sự rủa sả mà Chúa Giê-xu chịu thay ta.
-
II. Người gieo mong có kết quả
- Chúa dựng nên ta để tôn vinh Ngài, và Cha được sáng danh khi ta kết nhiều quả.
- Kết quả do Chúa đánh giá, không chỉ là số người tin; mọi người góp phần đều có kết quả, như lính ra trận và người ở hậu cứ.
-
III. Ba loại lòng không kết quả
- Bên đường: nghe nhiều mà lời Chúa không thấm, bị ma quỷ cướp, kiến thức chất đống không tiêu hóa thành sự sống.
- Đá sỏi: vui mừng nhận đạo nhưng không có rễ, bị bắt bớ liền bỏ, kể cả bắt bớ tinh vi như cạnh tranh, ngày Chúa Nhật làm việc.
- Bụi gai: lo lắng đời này, mê đắm giàu sang và các sự tham muốn khác làm nghẹt lời Chúa.
-
Kết luận
- Mỗi ngày hãy tự hỏi: tôi có đang lo lắng đời này, mê đắm giàu sang, hay có tham muốn khác không?
- Đất tốt là lòng không bị ba điều ấy cản trở, tiếp nhận lời Chúa và sinh nhiều quả.
Bài liên quan
- 9:55
- 14:58
- 9:25
- 14:59
- 30:50
- 28:01
- 25:16
- 30:10