Sống Đẹp Lòng Chúa
Bố cục bài giảng
Đầu năm mới, con cái Chúa than thở trông chờ thân thể mới, sống bởi đức tin và hết sức làm đẹp lòng Chúa trước tòa Đấng Christ.
Kinh Thánh: 📖 II Cô-rinh-tô 5:1-10 Rô-ma 8:1Khải-huyền 3:18Ma-thi-ơ 22:1-14Hê-bơ-rơ 11:6I Cô-rinh-tô 3I Cô-rinh-tô 15:58II Ti-mô-thê 2:15
-
Mở đầu
- Đọc II Cô-rinh-tô 5; chúc mừng năm mới, thế kỷ mới.
- Thân thể là nhà tạm, sẽ có nhà đời đời; mọi việc làm trong xác thịt sẽ được Chúa xét.
- Đẹp lòng Chúa là mục đích chính; ba phần: than thở, bước đi bởi đức tin, sống đẹp lòng Chúa.
-
I. Than thở trong nhà tạm
- Ai cũng than thở: đau yếu, tuổi già, bất công, biến cố đổi đời.
- Con cái Chúa than thở vì mong được mặc lấy nhà từ trời.
- Chiếc áo công nghĩa là sự cứu rỗi thật; minh họa: người dự tiệc không mặc áo lễ.
- Cứu rỗi có ba giai đoạn, hoàn tất khi nhận thân thể mới.
-
II. Bước đi bởi đức tin, chẳng phải bởi mắt thấy
- Sa ngã bởi mắt thấy: A-đam, Lót, Ê-sau, dân Y-sơ-ra-ên, A-can.
- Hê-bơ-rơ 11: những người bởi đức tin được Chúa chuẩn nhận.
- Dâng hiến, quyết định và dấn thân hầu việc Chúa phải bởi đức tin, vì không có đức tin không thể đẹp lòng Chúa.
-
III. Sống đẹp lòng Chúa trong thân thể này
- Đẹp lòng Chúa đòi hỏi vừa có đức tin vừa hết sức mình, như Phao-lô.
- Tín hữu không bị đoán phạt nhưng ra trước tòa Đấng Christ để nhận phần thưởng.
- Việc làm vì lòng yêu Chúa như vàng bạc còn lại; việc để đề cao mình như rơm rạ bị thiêu.
-
Kết luận
- Chúa sẽ hỏi: con có sống đẹp lòng Ta không, chứ không hỏi bằng cấp hay chức tước.
- Cả hội thánh cầu nguyện, xin Chúa tha thứ việc làm vì ý riêng và giúp tiếp tục việc làm vì yêu Chúa.
Bài liên quan
- 13:42
- 14:54
- 15:16
- 14:57
- 9:55
- 53:07
- 31:17
- 41:25