Sống Đẹp
Bố cục bài giảng
Trong Đấng Christ, chúng ta đã có sẵn mọi điều cần để sống đẹp; hãy hiệp một, khiêm nhường, tránh chia phe và kiêu ngạo, để Hội Thánh đẹp lòng Chúa.
-
Mở đầu
- Chuyển sang đề tài "Sống đẹp".
- Minh họa: phim kể về người cha kể cho con nhỏ về trại tập trung như một trò chơi để con thấy đời vẫn đẹp.
- Người Việt muốn sống đẹp để giữ danh dự gia đình; Hội Thánh cần sống đẹp để người ngoài không chê đạo Chúa.
-
I. Yếu tố sẵn có để sống đẹp (câu 1)
- Vì ở trong Đấng Christ, chúng ta có sự khích lệ, sự cứu giúp từ tình yêu, sự thông công của Thánh Linh, lòng yêu mến và thương xót.
- Tình yêu Chúa đã đổ vào đời ta nên ta có thể yêu và an ủi người khác.
- Đức Thánh Linh làm ta có đời sống thánh và tinh thần hiệp một.
-
II. Tinh thần và hành động sống đẹp (câu 2-4)
- Hiệp ý là cùng tìm ý Chúa, không phải bắt người khác theo ý mình.
- Đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng mục đích là xây dựng Hội Thánh và truyền giáo.
- Khiêm nhường, xem người khác tôn trọng hơn mình; minh họa: một nữ lãnh đạo nổi tiếng vẫn khiêm nhường tiếp đãi mọi người.
-
III. Những cản trở
- Lòng tranh cạnh: chia phe, tham vọng cá nhân, như Hội Thánh Cô-rinh-tô.
- Hư vinh: kiêu ngạo, quên mọi điều mình có đều do Chúa ban.
- Chỉ lo lợi riêng; hãy nghĩ đến lợi ích người khác và các Hội Thánh khắp nơi.
- Minh họa: cỏ dại mọc trong vườn, điều xấu dễ làm hơn điều tốt.
-
Kết luận
- Cao điểm ở câu 5: hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ.
- Đừng thỏa lòng với hiện tại, mỗi ngày cố gắng sống đẹp hơn để làm sáng danh Chúa.
Bài liên quan
- 32:37
- 31:05
- 38:45
- 9:41
- 15:16
- 49:37
- 34:00
- 33:45
Cùng chủ đề
- 28:45
- 36:44
- 34:10
- 34:46
- 40:00
- 28:45