Sống Đắc Thắng

Tải MP3
Loạt bài: Nghiên Cứu Kinh Thánh I Giăng #Nếp Sống Của Người Tin Chúa

Bố cục bài giảng

Người được sanh bởi Đức Chúa Trời đã dự phần sự đắc thắng của Đấng Christ và sống đắc thắng thế gian bằng đức tin nơi lời Chúa.

  1. Mở đầu

    • Giăng thường viết về tình yêu, nhưng ở đây dùng hình ảnh trận chiến: chữ "thắng" là từ ngữ của chiến trận.
    • Chúng ta ở trong cuộc chiến thuộc linh không ngừng giữa sự sáng và bóng tối, vốn không cân sức.
    • Nhưng ta không đơn độc: Đấng ở trong ta lớn hơn kẻ ở trong thế gian.
  2. I. Nền tảng của đời sống đắc thắng: sự đắc thắng của Đấng Christ

    • Sanh bởi Đức Chúa Trời thì thừa hưởng sự đắc thắng của Ngài, như con cái thừa hưởng gia tài cha.
    • Sự bình an đến từ chỗ Chúa đã thắng thế gian, không phải từ sức riêng hay việc không có khó khăn.
    • Coi thất bại thuộc linh là điều đương nhiên chính là sự lừa dối của ma quỷ.
    • Đừng sống theo những câu nói đời như "có công mài sắt có ngày nên kim" hay "nhân vô thập toàn" mà trái với Kinh Thánh.
    • Minh họa: cậu bé tin lời dọa của thầy thuốc nên không dám ra khỏi phòng.
  3. II. Điều kiện của đời sống đắc thắng: được tái sanh

    • Điều răng của Chúa không phải nhẹ nhàng, nhưng người được tái sanh có khả năng vâng giữ.
    • Lời hứa đắc thắng dành cho người được sanh lại, không dành cho người chỉ đi nhà thờ hay biết nhiều về Kinh Thánh.
    • Hệ phái hay tôn giáo không quan trọng; tái sanh mới là mấu chốt.
    • Minh họa: chỉ cá sống mới bơi ngược dòng.
  4. III. Phương tiện của đời sống đắc thắng: đức tin

    • Lý trí giúp biết đúng sai như ngọn nến; đức tin soi sáng như mặt trời, cho thấy cả viễn cảnh đời đời.
    • Lý trí và cảm xúc đều không được điều khiển đức tin; người sống bởi đức tin quyết định vì đó là điều Chúa muốn.
    • Tin rằng con người cũ đã chết và ta sống lại cùng Đấng Christ.
    • Tin lời Chúa: vâng giữ lời Ngài, tin cả khi không hiểu, khi đau khổ và khi thất bại, vì Chúa tha thứ.
    • Minh họa: Phi-e-rơ cản Chúa bằng lý trí; Đa-vít thắng Gô-li-át bằng đức tin.
  5. Kết luận

    • Nền tảng là Chúa đã đắc thắng; người nhận được là người tái sanh; cách sống là bởi đức tin nơi lời Ngài.
    • Chúa đến để chiên được sự sống dư dật, không phải chiên bệnh hoạn thuộc linh.

Bài liên quan