Sống Có Mục Đích

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Mục đích của người theo Chúa là làm vinh hiển Danh Ngài trong mọi việc và vì Tin Lành, rồi dốc lòng chạy tới để cứu thêm người.

  1. Mở đầu

    • Mọi người, mọi tổ chức đều có mục đích; Đức Chúa Trời chọn dân Y-sơ-ra-ên cũng có mục đích là đưa Đấng Cứu Thế ra đời.
    • Nhiều tín hữu phục vụ mà không vui vì chưa thấy rõ mục đích của mình.
  2. I. Vì vinh hiển của Chúa

    • Tuần Thương Khó: Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem; người chủ lừa và những người trải áo đều làm vì tôn vinh Chúa, không ai chú ý giá trị vật mình dâng.
    • Dù ăn, uống, nói hay làm, hãy làm vì vinh hiển Chúa (I Cô-rinh-tô 10:31; Cô-lô-se 3:17).
    • Việc phục vụ tốt nhưng làm để khoe mình hoặc làm người khác bực bội thì không vinh hiển Chúa; khi bất mãn, hãy tự xét mình (Ga-la-ti 6:4).
    • Thà làm tấm thảm chùi chân còn hơn làm hòn đá vấp chân người khác.
  3. II. Vì Tin Lành của Chúa

    • Phao-lô làm mọi việc vì cớ Tin Lành, trở nên mọi điều cho mọi người để cứu được một vài người (I Cô-rinh-tô 9:16-23).
    • Hội Thánh bảo vệ Tin Lành bằng nếp sống, bằng lời chứng và sẵn sàng trả giá, không phải bằng tổ chức hay đấu tranh.
    • Minh họa: người nông dân Trung Quốc không biết chữ nhờ viết Giăng 3:16 sau lưng áo rồi cõng người qua sông cạn.
    • Có mục đích rõ thì vượt được khó khăn: điều chúng ta bám lấy là cứu thêm người và Chúa được vinh hiển.
  4. Kết luận

    • Quên đi sau lưng, bươn theo trước mặt, nhắm mục đích mà chạy (Phi-líp 3:13-14).
    • Mục đích mùa Phục Sinh này là cứu thêm một vài người để Chúa được vinh hiển.

Bài liên quan