Sống Chưa Chửa

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Chúng ta quyết sống cho Chúa vì biết ơn Ngài tạo dựng, yêu thương và cứu chuộc, vì đời mình thuộc về Chúa, và để sống có mục đích, được Ngài dùng.

  1. Mở đầu

    • Chủ đề hội đồng: Quyết sống cho Chúa; ba bài: quyết sống, nhận sức sống, nuôi dưỡng sức sống.
    • Yêu mến Chúa trọn vẹn, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức.
  2. I. Biết ơn Chúa tạo dựng, yêu thương và cứu chuộc

    • Mỗi người là một tác phẩm đặc biệt của Chúa, như vân tay không ai giống ai.
    • Chúa nhớ đến và thăm viếng con người vì chúng ta mang hình ảnh Ngài.
    • Chúa chịu đau thương trên thập tự giá thay cho chúng ta; vì vậy chúng ta còn sống cho ai nữa?
  3. II. Tự nguyện mở lòng và dâng mình

    • Ma quỷ cướp, giết, hủy diệt mà không xin phép; Chúa đứng ngoài cửa lòng mà gõ và tôn trọng quyết định của chúng ta.
    • Đi nhà thờ hay làm báp-tem chưa đủ; cần xét xem có Đấng Christ trong lòng mình không.
    • Dâng hiến và dâng đời sống phải xuất phát từ lòng vui lòng.
  4. III. Ý thức mình đã được Chúa chuộc

    • Chúa đã mua chuộc chúng ta bằng giá rất cao nên chủ quyền đời sống thuộc về Chúa.
    • Minh họa: chiếc điều khiển đã mua thì thuộc về người mua.
  5. IV. Sống có mục đích và được Chúa dùng

    • Trước khi tin, chúng ta như chiên đi lạc; nay có Chúa chăn dắt, đời sống có phương hướng.
    • Điều đáng sợ là sống mà không biết sống để làm gì, không phải là sống ngắn: Chúa Giê-xu chỉ sống 33 năm.
    • Đời sống là thời gian chuẩn bị cho cõi đời đời, như thai nhi chuẩn bị cho cuộc sống sau khi sinh; không ai quyết định thay chúng ta.
    • Cuộc đời trong tay Chúa như cây bút chì cần được gọt dũa, tha thứ và được sự sống bên trong.
  6. Kết luận

    • Hãy đến với Chúa để biết mục đích Ngài đặt để mình trên đất, đừng đầu tư sai rồi đến trước mặt Chúa tay không.
    • Sống kết quả cho Chúa trong những năm tháng còn lại.

Bài liên quan