Sống Cho Chúa
Bố cục bài giảng
Muốn chết trong Chúa, phải sống cho Chúa: xác định mục đích, lẽ sống và nguyên tắc sống là hiệp một.
Kinh Thánh: 📖 I Cô-rinh-tô 9:23 Phi-líp 3:13-16II Cô-rinh-tô 5:14-15I Cô-rinh-tô 10:31Rô-ma 8:33-39Giăng 17:11-23Phi-líp 2:2I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18I Ti-mô-thê 4:2Tít 1:15Hê-bơ-rơ 10:2
-
Mở đầu
- Chết trong Chúa là phước hạnh; trước đó phải sống trong Chúa.
- Ba điều cần xác định: mục đích sống, lẽ sống, nguyên tắc sống.
-
I. Xác định mục đích sống
- Mọi điều làm đều vì cớ tin lành, hầu cho mình cũng có phần trong đó.
- Như Phao-lô, quên sau bươn tới trước, nhắm mục đích mà chạy; càng gần đích càng phải cố gắng.
- Đời người ngắn ngủi: 5 năm, 6 tháng, 7 tuần, 8 ngày, 9 giờ, nên chỉ cần vài mét vuông đất.
-
II. Xác định lẽ sống
- Tình yêu của Đấng Christ cảm động chúng ta, nên không sống cho mình nhưng sống cho Đấng đã chết và sống lại.
- Sống để làm vinh hiển danh Chúa trong mọi việc, dù bị chống đối, bác bỏ.
- Không gì phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ.
-
III. Xác định nguyên tắc sống
- Nguyên tắc là hiệp một, như Chúa Giê-xu cầu nguyện trong Giăng 17.
- Hiệp một bắt đầu bằng hiệp với Chúa, vượt qua cái tôi của mình.
- Nghĩ tốt về người khác; với người khó hiệp thì kính mà giữ khoảng cách.
- Vui mừng, cầu nguyện, tạ ơn trong mọi hoàn cảnh; cẩn thận lương tâm chai lì, phải theo lẽ thật Kinh Thánh.
-
Kết luận
- Sống cho Chúa trong những ngày còn lại; đích cuộc đua đang ở trước mắt.
- Xét lại mục đích, lẽ sống và nguyên tắc sống của mình.
Bài liên quan
- 56:47
- 49:23
- 54:29
- 47:34