Sống Cho Chúa

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Sống cho Chúa là chịu nhục vì danh Ngài, chết đi con người cũ và mỗi ngày rao truyền Tin Lành cho người chưa biết Chúa.

  1. Mở đầu

    • Sống cho Chúa nghĩa là sống vì Chúa, không phải giúp đỡ Chúa như thể Ngài thiếu sức.
    • Chết vì Chúa chỉ một lần thì dễ hơn; sống vì Chúa ngày này qua ngày khác mới là điều khó.
    • Ba điều giúp anh em chị em sống cho Chúa.
  2. I. Chịu nhục vì danh Chúa

    • Các sứ đồ ra khỏi tòa công luận với gương mặt vui mừng vì được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Chúa Giê-xu.
    • Phao-lô không hổ thẹn về Tin Lành vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu rỗi; chịu khổ vì Chúa cũng là ân điển.
    • Chúa đã chịu nhục trước; người đời ghét chúng ta là điều Ngài đã báo trước, và phần thưởng là mão triều thiên vinh hiển.
    • Minh họa: người mẹ mang vết sẹo vì cứu con khỏi lửa; hiểu tình yêu ấy thì không còn hổ thẹn.
  3. II. Chết đi con người cũ

    • Con người cũ là lối nghĩ, lối nói, tính khí trước khi tin Chúa; muốn sống cho Chúa phải chết đi bản ngã.
    • Phải chết đi kiêu ngạo, nóng nảy, giận hờn, tự ái, thành kiến, nói hành, đoán xét và thói ỷ thế quyền thế.
    • Trong Chúa không có giai cấp thống trị; mọi người là anh em, như Chúa Giê-xu ngồi ăn cùng người bị khinh bỏ.
    • Hãy coi mình đã chết với Đấng Christ (Ga-la-ti 2:20; Rô-ma 6:6, 11) và chết mỗi ngày (I Cô-rinh-tô 15:31).
  4. III. Rao truyền Tin Lành mỗi ngày

    • Sống cho Chúa không chỉ là đến nhóm ngày Chúa nhật rồi về; phải chia sẻ điều đã nghe cho người khác.
    • Các sứ đồ dạy dỗ và rao truyền mỗi ngày, trong đền thờ và từng nhà.
    • Chúa Cha làm việc cho đến bây giờ, Chúa Con cũng làm việc; Hội Thánh không có lý do để nghỉ việc cứu người.
    • Chúa dùng tay, môi miệng, sách và thiệp mời của chúng ta; chứng đạo cũng như trả nợ, phải đều đặn.
  5. Kết luận

    • Chúa Giê-xu còn những chiên khác phải đem về; anh em hãy noi gương Ngài, đi ra làm chứng và đưa người đến với Chúa.

Bài liên quan